Tai nạn ở Lào, 9 người Việt chết, 6 bị thương

Dự kiến sáng 21/12, thi thể những người thiệt mạng sẽ được đưa về tới quê nhà.

Sáng 20/12, theo nguồn tin từ người thân và chính quyền xã Vân Diên và xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, vào tối 19/12 họ nhận được tin báo có 15 người trú tại hai xã này đi làm ăn bên Lào gặp tai nạn trong vụ lật xe khách làm 15 người thương vong trong đó có 9 người chết, 6 người bị thương.

Theo nguồn tin ban đầu cho biết, trong số 15 người thì có 11 người ở xã Vân Diên, 4 người thuộc xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. Đặc biệt có 1 xóm có tới 4 người tử vong.

Được biết, tất cả 15 người nói trên đi sang Lào làm thuê cho chủ thầu tên là Trần Bá Anh, trú ở xã Vân Diên. Sau khi xong công trình, số công nhân này cùng chủ thầu lên xe khách để di chuyển đến một công trình khác thì gặp nạn. Trong số 9 người chết thì có chủ thầu Trần Bá Anh.

Qua điện thoại, người nhà nạn nhân Lương Văn Hùng, trú ở xóm Bắc Thung, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn cho hay, họ nhận thông tin từ một số người bị thương, may mắn sống sót điện về thông báo và bảo các gia đình chuẩn bị để đón thi thể những người tử vong trở về.

Dự kiến sáng 21/12, thi thể những người thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc ấy sẽ được đưa về tới quê nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giam lái xe gây tai nạn thảm khốc làm chết 7 người
Tạm giam lái xe gây tai nạn thảm khốc làm chết 7 người

Trương Văn Thái điều khiển xe ôtô đầu kéo gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 7 người chết và hơn 10 người bị thương.

Tạm giam lái xe gây tai nạn thảm khốc làm chết 7 người

Tạm giam lái xe gây tai nạn thảm khốc làm chết 7 người

Trương Văn Thái điều khiển xe ôtô đầu kéo gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 7 người chết và hơn 10 người bị thương.