Tai nạn xe giường nằm tại đèo Lò Xo: Thoát chết trên miệng vực thẳm

VOV.VN -Lực lượng cứu nạn tiếp tục cứu người bị thương và kéo chiếc xe lên khỏi vực sâu trong vụ tai nạn giao thông làm 29 thương vong tại Quảng Nam.

Vào lúc 12h30 trưa 23/6, tại km 1409+100 đường Hồ Chí Minh khu vực đèo Lò Xo đoạn qua địa phận xã Phước Mỹ, huyện vùng cao Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 1 người và 28 người khác bị thương.

Chiều 24/6, xe khách giường nằm BKS 48B-000.16 bị nạn ở khu vực đèo Lò Xo đã được cẩu lên khỏi hiện trường đưa về trụ sở Công an huyện Phước Sơn để phục vụ công tác điều tra.

Sáng 24/6, Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Quảng Nam đã thuê một chiếc xe cẩu trọng tải 80 tấn chạy từ TP Đà Nẵng đếnn hiện trường vụ tai nạn để kéo chiếc xe khách gặp nạn. Tuy nhiên do địa hình hiểm trở, lãnh đạo huyện Phước Sơn phải huy động thêm 1 xe múc và 2 xe tải lớn tham gia cứu nạn. Đến 15 giờ chiều nay, xe khách gặp nạn đã được kéo lên mặt đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn đã đến thăm các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện huyện Phước Sơn đồng thời chia buồn và trao 3 triệu đồng bị gia đình nạn nhân Vũ Đức Nam (49 tuổi, trú Thị xã Gia Nghĩa, thị xã Đắc Nông) hỗ trợ tử vong trong vụ tai nạn, hỗ trợ 2 triệu đồng cho người bị thương nặng. 

Thông tin chính thức từ cơ quan công an huyện Phước Sơn cho biết: lúc gặp nạn, trên xe khách có 46 người, trong đó có 42 hành khách. Rất may, khi xe lao xuống vực gặp hai cây cổ thụ cản lại nếu không, số người thương vong có thể rất nhiều. Hiện tài xế lái xe gây tai nạn Lê Quang Huấn đang bị tạm giữ tại Công an Phước Sơn để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại Trung tâm y tế huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, trong số 28 người bị thương có 3 trường hợp bị thương nặng phải chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng. Các trường hợp khác đã được sơ cấp cứu, dần ổn định sức khỏe và tiếp tục theo dõi sức khỏe. Nhiều nạn nhân bị thương trong vụ lật xe khách tại đèo Lò Xo vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại chuyện thoát chết hi hữu khi xe lao xuống vực hơn 100m. Nhiều người không tin mình vẫn còn sống.

Ông Nguyễn Tiến Vân, quê ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nằm ở Trung tâm y tế huyện Phước Sơn nhớ lại: khi xe lao xuống vực ông, thấy người bị nhấc bổng rồi ném tung lên, đảo lộn mấy vòng, rồi bất tỉnh. Với ông mọi việc xảy ra quá nhanh nên không kịp hiểu điều gì đang xảy ra khi xe từ độ cao 100m lao xuống vực sâu. Ông Vân được mọi người kéo ra khỏi xe, sau đó xe cứu thương đưa đến Trung tâm y tế vào chiều ngày 23-6. “Nghe mọi người kể lại, tôi thấy mình và mọi người thật may mắn thoát chết” - ông Vân hoảng hốt nói.

Chị Trịnh Thị Hồng, lên xe từ thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai cho biết chị đón xe về quê Thanh Hóa. Mới đi được vài giờ đồng hồ thì bị nạn. Chị Hồng cũng không tin mình vẫn còn sống sau vụ tai nạn này. Chị Hồng và các nạn nhân trên xe khách 48B 00016 cho biết nếu không có gốc cây cổ thụ chắn chiếc xe lại thì hậu quả sẽ thảm khốc vì phía dưới là vực sâu thẳm

Chị Nhung, từ Đắc Nông lên xe này về quê Thanh Hóa chờ ngày sinh con thì gặp nạn. Ngồi ở trên giường bệnh chị vuốt ve cái bụng bầu mừng rỡ đến rơi nước mắt. Chị kể khi đó chị đang thiu thiu ngủ thì bác tài hô lớn: “Xe mất thắng rồi. Nói xong chiếc xe loạng choạng, quay đầu đâm vào taluy dương nhưng lại bật trở ra, bánh trước cán và húc văng rào chắn bằng sắt rồi lao thẳng xuống vực. Tôi nhắm mắt lại, ôm chặt lấy ghế trước và nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng ơn trời, cái gốc cây to đã chắn được chiếc xe sau mấy vòng quay tròn với tốc độ chóng mặt”. 

Chị Nhung chưa hết hoảng sợ kể: “Bác sĩ khám rồi bảo thai vẫn ổn định. Tôi vừa gọi điện cho chồng và gia đình ai cũng mừng cho hai mẹ con”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe giường nằm lao vực, gần 50 khách bị kẹt trên đèo trong đêm
Xe giường nằm lao vực, gần 50 khách bị kẹt trên đèo trong đêm

Tránh xe tải chạy ngược chiều, xe giường nằm 46 chỗ kín khách lao qua vực nằm chơi vơi bên suối nước

Xe giường nằm lao vực, gần 50 khách bị kẹt trên đèo trong đêm

Xe giường nằm lao vực, gần 50 khách bị kẹt trên đèo trong đêm

Tránh xe tải chạy ngược chiều, xe giường nằm 46 chỗ kín khách lao qua vực nằm chơi vơi bên suối nước