Tắm biển Phú Quốc, 3 người chết đuối

Khoảng 17h ngày 6/8, tại bãi tắm của Khách sạn Hương Biển (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) có 3 khách du lịch tử vong khi đang tắm biển.

3 nạn nhân được xác định là Phùng Hữu Chung (SN 1967), Nguyễn Đình Huỳnh (SN 1972) và Nguyễn Ngọc Minh (SN 2004). Đây là những khách du lịch đến từ Hà Nội.

Thông tin ban đầu cho biết, đoàn khách gồm 10 người xuống chuyến bay lúc 12h15’ và đặt phòng nghỉ tại Khách sạn Hương Biển. Do khách sạn chưa kịp bố trí đủ phòng nên chỉ giao trước hai phòng cho 4 người, số còn lại ra hồ bơi của khách sạn nghỉ tạm.

Đến gần 17h cùng ngày, 6 người trong đoàn xuống tắm biển, trong đó có 4 nam và 2 nữ. Tại thời điểm trên, biển Phú Quốc có sóng to, nên đã cuốn trôi nhiều người ra xa.

Mặc dù đội cứu hộ của Khách sạn Hương Biển huy động 5 đôi viên cùng các công cụ, phương tiện cứu hộ nhưng chỉ kịp đưa 2 khách nữ lên bờ an toàn.  

Sau tai nạn xảy ra, UBND huyện Phú Quốc đã cử người đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Phía khách sạn cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng/nạn nhân cùng đồ tẩm liệm, phương tiện đưa đón làm thủ tục ma chay, cử người vận chuyển thi hài về Hà Nội.

Đến 1h ngày 7/8, thi thể các nạn nhân đã được đưa lên tàu về đất liền. Thi thể sẽ được đưa bằng ô tô lên TP HCM và tiếp tục vận chuyển về Hà Nội.

Thượng tá Nguyễn Thanh Nhanh - Trưởng công an huyên Phú Quốc cho biết, công an huyện đang kết hợp với chính quyền địa phương làm rõ nguyên nhân tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên