Tặng 240 hệ thống thu chứa nước mưa cho các hộ nghèo Đồng Tháp

VOV.VN - Tổng trị giá của các hệ thống thu chứa nước mưa là 26.000 USD nhằm giúp người dân có thể thu và trữ nước sạch cho sinh hoạt.

Cuối tuần trước, Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) và HSBC trao tặng 240 hệ thống thu chứa nước mưa cho các hộ nghèo tại 12 xã của tỉnh Đồng Tháp.  

Tổng trị giá của các hệ thống thu chứa nước mưa là 26.000 USD nhằm giúp người dân ở vùng dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt có thể thu và trữ nước sạch cho sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Đây là một hoạt động nằm trong dự án có tổng giá trị 556.672 USD do HSBC tài trợ cho vùng đồng bằng sông Mê Kông từ năm 2013 đến 2015.

Bình chứa nước mưa được trao tặng cho hộ nghèo của tỉnh Đồng Tháp

Ông Scott Solberg, Chủ tịch Hội đồng Phát triển Bền vững Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết: “Dự án “Nước sạch khu vực sông Mê Kông” là một dự án phát triển nhằm thay đổi cuộc sống cho trẻ em và gia đình đang sinh sống ở những vùng khó khăn nhất của đất nước. Ngân hàng HSBC Việt Nam rất tự hào được đồng hành cùng chương trình và làm việc với một dự án ý nghĩa cùng với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, Hội LH Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp và phòng Giáo dục.”

Dự án “Nước sạch sông Mê Kông” nằm trong chương trình nước sạch và vệ sinh (WASH) của Tổ chức Cứu trợ trẻ em nhằm khuyến khích việc sử dụng nước sạch, cũng như nâng cao kiến thức và cải thiện thói quen vệ sinh cho trẻ em và gia đình tại những vùng lũ lụt.

Thông qua các hoạt động như cung cấp hệ thống nước sạch, các trang thiết bị vệ sinh, tập huấn và truyền thông nâng cao nhận thức, khoảng 10.000 trẻ em và 48.000 người dân trong cộng đồng sẽ hưởng lợi từ dự án.

“Cung cấp nước sạch và trang thiết bị vệ sinh nằm trong chương trình cứu trợ nhân đạo của Tổ chức Cứu trợ trẻ em. Đây là yếu tố quan trọng trong việc phòng tránh các dịch bệnh và bảm toàn tính mạng cho mọi người khi có thiên tai xảy ra. Với sự tài trợ của HSBC, chúng tôi đã có thể hỗ trợ cộng đồng, bao gồm nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Việc cung cấp nước sạch và các trang thiết bị vệ sinh sẽ giúp giảm bớt nguy cơ mắc bệnh và cải thiện thói quen vệ sinh của người dân,” ông Gunnar Andersen, Giám đốc quốc gia của Tổ chức Cứu trợ trẻ em, cho biết.

Trước đó Tổ chức Cứu trợ trẻ em đã lắp đặt 8 hệ thống xử lý nước dùng năng lượng mặt trời, nâng cấp hệ thống nước và cung cấp các trang thiết bị vệ sinh cho 12 trường ở 2 huyện Cao Lãnh và Thanh Bình. Ngoài ra, Tổ chức đang tiến hành hỗ trợ 184 hệ thống lọc nước bằng cát cho 184 hộ gia đình và cung cấp 1.799 bình lọc nước cho các hộ khó khăn ở 12 xã.

Tổ chức Cứu trợ trẻ em bắt đầu hoạt động tại Đồng Tháp từ năm 2003. Hiện tại, tổ chức cũng đang triển khai các dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, và nước sạch và vệ sinh tại các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp và Tiền Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên