Tết Đoan ngọ, ăn gì để giết sâu bọ?

VOV.VN - Người Việt Nam ai cũng biết ngày 5/5 âm lịch là Tết Giết sâu bọ, và được thực hiện một phần bằng cách dùng một số món ăn, vậy cần ăn những món nào để giết sâu bọ?

Với người Việt Nam, Tết Đoan ngọ 5/5 chính là Tết Giết sâu bọ, loại trừ những sinh vật có hại để bảo vệ mùa màng. Ngoài các hành động thực tế, có một hành vi mang tính nghi lễ, tượng trưng, đó là ăn các món giết sâu bọ.

Món ăn giết sâu bọ trong Tết Đoan ngọ

Bánh gio (bánh tro, bánh ú tro): Vào ngày nóng bức của tháng 5 âm lịch, những chiếc bánh ú tro có tác dụng giải nhiệt, dễ ăn và dễ tiêu hóa. Bánh mềm dẻo, vị nhạt, tính mát, thường ăn với mật mía. Bánh được làm từ gạo nếp ngâm trong nước tro đốt từ các loại cây khô. Bánh gio có hình dạng khác nhau ở các địa phương, có nơi gói thuôn dài, có nơi gói thành hình chóp tam giác.

Cơm rượu nếp: Theo quan niệm dân gian, cơm rượu nếp có thể tiêu diệt ký sinh trùng, mầm bệnh trong cơ thể.

Trái cây theo mùa: Món ăn giết sâu bọ phổ biến nhất, nhà nào cũng dễ dàng chuẩn bị chính là các loại trái cây đang mùa thu hoạch như vải thiều, mận ở miền Bắc hay chôm chôm ở miền Nam. \

Xôi, chè các loại: Thường người miền Bắc ăn chè đậu xanh, chè mật gạo nếp, người miền Trung ăn chè kê, chè hạt sen, người miền Nam ăn chè trôi nước.

Thịt vịt: Món ăn này tính mát, thường được ưa chuộng trong những ngày nóng bức nên cũng được sử dụng phổ biến trong dịp Tết Đoan ngọ để cân bằng âm dương, làm mát cơ thể. Mặt khác, tháng 5 âm lịch cũng là thời điểm vịt béo, thịt ngon và không có mùi hôi.

Mâm cúng Tết Đoan ngọ gồm những gì?

Tùy theo phong tục tập quán của từng vùng miền mà đồ cúng lễ có những món khác nhau, tuy nhiên về cơ bản thường có những thứ sau:

-Hương, hoa, vàng mã

-Nước

-Rượu nếp (cơm rượu)

-Các loại trái cây như mận, vải, hồng xiêm, chuối, dưa hấu...

-Bánh gio

-Thịt vịt

-Xôi chè

Do quan niệm trần sao âm vậy nên mâm cỗ cúng Tết Đoan ngọ cũng có các món ăn giết sâu bọ như đã kể trên, sau khi cúng xong mọi người trong gia đình cùng nhau thụ lộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hà Nội đi chợ sớm mua rượu nếp, bánh tro trong Tết Đoan ngọ
Người Hà Nội đi chợ sớm mua rượu nếp, bánh tro trong Tết Đoan ngọ

VOV.VN - Sáng nay 14/6 (tức 5/5 âm lịch), người dân Hà Nội tấp nập mua rượu nếp, hoa quả, bánh tro,... về thắp hương.

Người Hà Nội đi chợ sớm mua rượu nếp, bánh tro trong Tết Đoan ngọ

Người Hà Nội đi chợ sớm mua rượu nếp, bánh tro trong Tết Đoan ngọ

VOV.VN - Sáng nay 14/6 (tức 5/5 âm lịch), người dân Hà Nội tấp nập mua rượu nếp, hoa quả, bánh tro,... về thắp hương.

Tết Đoan Ngọ của người Việt
Tết Đoan Ngọ của người Việt

VOV.VN - Tết “giết sâu bọ” là ngày 5/5 âm lịch. Năm 2021, ngày 5/5 âm lịch rơi vào ngày 14/6 dương lịch. Có thể hiểu một cách đơn giản đây chính là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng.

Tết Đoan Ngọ của người Việt

Tết Đoan Ngọ của người Việt

VOV.VN - Tết “giết sâu bọ” là ngày 5/5 âm lịch. Năm 2021, ngày 5/5 âm lịch rơi vào ngày 14/6 dương lịch. Có thể hiểu một cách đơn giản đây chính là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng.

Một Tết Đoan Ngọ đầy yêu thương, sẻ chia giữa đại dịch Covid-19
Một Tết Đoan Ngọ đầy yêu thương, sẻ chia giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Người dân Làng Du lịch cộng đồng Cồn Sơn, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đã chung tay gói hơn 1.000 chiếc bánh ú, bánh lá dừa, đặc biệt là bánh tro để tặng những “chiến sĩ tuyến đầu”.

Một Tết Đoan Ngọ đầy yêu thương, sẻ chia giữa đại dịch Covid-19

Một Tết Đoan Ngọ đầy yêu thương, sẻ chia giữa đại dịch Covid-19

VOV.VN - Người dân Làng Du lịch cộng đồng Cồn Sơn, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đã chung tay gói hơn 1.000 chiếc bánh ú, bánh lá dừa, đặc biệt là bánh tro để tặng những “chiến sĩ tuyến đầu”.