Thái Bình: Xác định danh tính 6 người tử vong vụ chìm thuyền

6 nạn nhân đã được tìm thấy thi thể lúc 9h sáng 16/12, danh tính các nạn nhân cũng đã được xác nhận.

Theo Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thái Bình, thuyền bị nạn là của ông Trương Văn Đình (54 tuổi) ở thôn Thiện Châu, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Thuyền nan thu hoạch ngao ở cửa biển Tiền Hải
Người cầm lái lúc thuyền xảy ra tai nạn là anh Đinh Văn Sỹ (24 tuổi). Trên thuyền khi đó có 13 người, trong đó có tới 12 nữ.

Danh tính 6 người tử vong gồm:

1. Đinh Văn Sỹ (24 tuổi)

2. Trương Thị Huyền (51 tuổi)

3. Trương Thị Huyền (25 tuổi)

4. Phạm Thị Nga (44 tuổi)

5. Đinh Thị Miên (22 tuổi)

6. Trương Thị Mây (33 tuổi)

Nguyên nhân của vụ lật thuyền vẫn đang được tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Bình: Đắm thuyền chở ngao làm 6 người chết
Thái Bình: Đắm thuyền chở ngao làm 6 người chết

VOV.VN -Khoảng 5 giờ hôm nay (16/12), chiếc thuyền chở hơn 2 tấn ngao và bà con ngư dân đã bị đắm khi đang trên đường về cảng ở huyện Tiền Hải.

Thái Bình: Đắm thuyền chở ngao làm 6 người chết

Thái Bình: Đắm thuyền chở ngao làm 6 người chết

VOV.VN -Khoảng 5 giờ hôm nay (16/12), chiếc thuyền chở hơn 2 tấn ngao và bà con ngư dân đã bị đắm khi đang trên đường về cảng ở huyện Tiền Hải.