Thái Nguyên liên tiếp xảy ra sụt lún, nứt đất

Tại xóm Cạn, xã Ký Phú, huyện Đại Từ vừa xuất hiện một vết nứt dài khoảng 30 mét, rộng khoảng 2 đến 3cm.

Gần một tuần nay, tại xóm Cạn, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên liên tục xảy ra hiện tượng sụt lún, nứt đất. Trước đó, vào đầu tháng 1 này, tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ cũng xảy ra hiện tượng tương tự trên diện rộng nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Tại xóm Cạn, xã Ký Phú, huyện Đại Từ vừa xuất hiện một vết nứt dài khoảng 30 mét, rộng khoảng 2 đến 3cm, và một vết nứt khác theo hình vòng tròn xuất phát từ khu vườn của gia đình ông Nguyễn Văn Dự rồi lan sang hộ ông Trần Trọng Bằng và Nguyễn Văn Thuần, cùng ở xóm Cạn, xã Ký Phú. Cùng với hiện tượng nứt, ở khu vực này đất đang sụt xuống dần theo hình lòng chảo với đường kính từ 15 đến 20m. Chỗ đất sụt thấp hơn so với bề mặt đất bình thường từ 2 đến 3cm...

Hiện, tại sân nhà ông Dự đã có thêm những vết nứt, tường rào hơi nghiêng vào trong. Tuy vết nứt chưa vào đến trong nhà nhưng lo ngại trước hiện tượng sụt lún, nứt đất, gia đình ông Dự đã phải di chuyển chỗ ở.

Đây không phải là lần đầu tiên khu vực huyện Đại Từ xảy ra hiện tượng sụt lún đất. Vào những năm 60, trên địa bàn huyện xảy ra hiện tượng sụt đất, tạo nên những hố đất sâu, đường kính khoảng 7m.

Trước hiện tượng bất thường này, ngày 21/1, cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường Thái Nguyên phối hợp với chính quyền địa phương đến kiểm tra, nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể. Ông Trịnh Quốc Việt, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Từ cho biết: “Với điều kiện kỹ thuật hiện nay của huyện thì chưa thể xác định được nguyên nhân. Sở Tài nguyên - Môi trường đã xuống kiểm tra nhưng chưa tìm được nguyên nhân. Trước mắt, huyện yêu cầu các hộ bị lún nứt di dời, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng của tỉnh, nếu không xác định được thì tạo điều kiện để người dân có chỗ ở ổn định”.

Trước đó, tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cũng xảy ra hiện tượng nứt, sụt lún đất trên diện rộng. Vết nứt đi theo hình dích-dắc dài gần 1 km, ảnh hưởng tới gần 50 hộ dân. Dọc theo vết nứt lớn, có chỗ rộng đến 20cm, còn có các vết nứt nhỏ lan rộng, kéo theo tình trạng sụt đất làm cho nhiều nhà dân bị xé tường, nứt nhà. Một số hộ còn bị mất nước bề mặt, mất nước giếng khiến cho sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Ủy ban Nhân dân thị trấn Trại Cau khuyến cáo những hộ bị nứt nhà di chuyển nhanh khỏi khu vực bị sụt lún, song người dân vẫn rất lo lắng vì không biết hiện tượng này bao giờ chấm dứt.

Trước hiện tượng sụt lún đất xảy ra ở nhiều địa phương của tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh đã cử cán bộ đến kiểm tra để có giải pháp khắc phục. Ông Bùi Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Hiện nay, cơ quan chức năng và công ty Thép đã họp và thống nhất tìm giải pháp cụ thể. Huyện Đồng Hỷ phối hợp công ty Thép và mỏ sắt Trại Cau di chuyển các hộ dân, đồng thời thống kê thiệt hại để đề nghị nhà nước hỗ trợ. Đối với huyện Đại Từ, Sở cũng cử cán bộ xuống kiểm tra, trước mắt tạo điều kiện để các hộ dân bị ảnh hưởng tạm thời di chuyển sang khu vực khác, sau khi tìm rõ nguyên nhân sẽ có giải pháp cụ thể”.

Theo dự đoán ban đầu, hiện tượng sụt lún, nứt đất ở thị trấn Trại Cau có thể do khai thác mỏ sắt Trại Cau. Các khu dân cư bị sụt đất, có các vết nứt đều nằm gần công trường khai thác quặng thuộc mỏ Thác Lạc 3 của Mỏ sắt Trại Cau (Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên). Còn ở huyện Đại Từ, nguyên nhân bước đầu được xác định do bãi bồi cổ, gắn kết kém. Khi mực nước ngầm thay đổi có thể dẫn đến vết nứt này.

Về lâu dài, người dân mong chờ cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm có kết luận chính thức về hiện tượng lún sụt đất, từ đó có những cảnh báo chính xác về mức độ nguy hiểm, cũng như biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên