Thanh Hóa: 92 hồ đập có nguy cơ mất an toàn cao
VOV.VN -Hàng chục hồ đập tại Thanh Hóa được xây dựng từ những năm 1980, đến nay đã xuống cấp
Số liệu thống kê của Sở NN-PTNT, Thanh Hóa có 610 công trình hồ chứa, cấp nước tưới cho 71.305ha lúa, điều tiết lũ, cải thiện môi trường sinh thái, cấp nước sinh hoạt cho người dân.
Điều đáng nói là các công trình hồ chứa đã được dầu tư xây dựng từ những năm 1980 về trước. Đến nay, một số công trình hồ chứa đã xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn cao. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Thanh Hóa có 92 (trong tổng số 610) hồ đập, công trình chứa nước xuống cấp, hư hỏng nặng, có nguy cơ mất an toàn cao.
![]() |
Hồ Đồng Đáng (Tĩnh Gia) bị vỡ tung sau đợt mưa lũ lớn do ảnh hưởng của bão số 10 vào đầu tháng 10 vừa qua. |
Đặc biệt, do ảnh hưởng của bão số 10 hồi đầu tháng 10/2013 vừa qua đã làm nhiều công trình hồ chứa bị hư hỏng nặng. Cũng qua đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 30 công trình hồ chứa xuống cấp nghiêm trọng, không còn khả năng đảm bảo an toàn, có nguy cơ vỡ đập, uy hiếp đến tính mạng và tài sản vùng hạ du đặc biệt là Khu kinh tế Nghi Sơn (Tĩnh Gia).
Theo nhận định của nhiều người thì việc hồ đập xuống cấp, không thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng có nguyên nhân từ đơn vị quản lý.
Ông Lê Văn Thủy - Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV thủy nông Sông Chu (Thanh Hóa) cho biết: Hiện Cty TNHH MTV thủy nông Sông Chu đang quản lý và khai thác 34 hồ chứa lớn nhỏ thuộc địa bàn 16 huyện, Thành phố của Thanh Hóa. Một số hồ đập lớn Cty đang quản lý như hồ Cửa Đạt (1,45 tỷ m3), hồ Sông Mực (400 triệu m3), hồ Yên Mỹ (200 triệu m3)… Trong số 34 hồ đập Cty quản lý hiện có 2 hồ (Đồng Bể huyện Triệu Sơn và Kim Giao huyện Tĩnh Gia) đã xuống cấp cần được đầu tư nâng cấp. Hiện dự án đầu tư nâng cấp 2 hồ trên đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt, đang chờ kinh phí để tiến hành xây dựng.
Về nguyên nhân nhiều hồ đập mất an toàn, xuống cấp, ông Thủy cho rằng: Ngoài hồ đập đã xây dựng từ lâu còn nguyên nhân nữa là công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hồ đập. Nhiều hồ đập tại Thanh Hóa chủ yếu do huyện quản lý, huyện lại giao cho xã quản lý, vì không có nhiều chuyên môn trong quản lý hồ đập nên khi xảy ra sự cố xuống cấp hoặc có các dấu hiệu mất an toàn thì địa phương không phát hiện được hoặc phát hiện chậm dẫn tới nguy cơ mất an toàn cao.
Ngoài số hồ đập xuống cấp nghiêm trong, không còn khả năng an toàn, Thanh Hóa hiện còn có 15 hồ không còn khả năng tích nước, nhiều hồ, đập đã xảy ra sự cố nghiêm trọng: hồ Tráng ở xã Thiết Ống (huyện Bá Thước) đập đất bị vỡ; hồ Cò Tiêu ở xã Cao Thịnh (Ngọc Lặc) đập đất bị vỡ, cống bị cuốn trôi; đập khe Dài ở xã Phúc Đường (Như Thanh) bị sụt, lún, nước thấm chân đập.
![]() |
Việc vỡ 2 hồ đập tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trong đợt mưa lũ vừa qua đã làm hàng nghìn hộ gia đình ngập chìm trong nước, thiệt hại tài sản, hoa màu lên đến hàng trăm tỷ đồng |
Tại huyện Tĩnh Gia có bốn hồ, đập thủy lợi (mỗi hồ có dung tích dưới 1 triệu m3) bị vỡ gồm: hồ Đồng Đáng ở xã Trường Lâm, hồ Thung Cối ở xã Phú Lâm; đập Khe Luồng ở bản Đồng Lách, xã Tân Trường; đập Thoi Loi ở xã Phú Lâm. Riêng hồ, đập Đồng Đáng bị vỡ tan hoang, có đoạn vỡ dài gần 100m... Trên lòng hồ Đồng Đáng hiện nay chỉ còn lại lượng nước nhỏ. Bà con nông dân địa phương cho biết hồ thủy lợi Đồng Đáng có chức năng tích trữ nước, tưới cho gần 100ha đất lúa. Nếu Sở NN-PTNT tỉnh và UBND huyện Tĩnh Gia không sớm sửa chữa, tu bổ đoạn đập thủy lợi Đồng Đáng, việc sản xuất sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bà con nông dân không có nước để gieo cấy lúa.
Hiện để nhanh chóng khắc phục tình trạng nhiều hồ đập xuống cấp, bị hư hỏng nặng sau mưa lũ, Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã trình UBND tỉnh Thanh Hóa cấp kinh phí hơn 324 tỷ đồng để sửa chữa, tu bổ khẩn cấp 30 hồ chứa nước bị hư hỏng nặng nói trên./.