Lâm Đồng:

Thêm 1 bé tử vong sau tiêm phòng vaccine “5 trong 1"

(VOV) -Đây là trường hợp tử vong thứ hai sau khi tiêm vaccine trong vòng 4 tháng trở lại đây.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến một bé trai 4 tháng tuổi ở Đà Lạt bị tử vong sau khi đi tiêm phòng vaccine “5 trong 1”. Đây là trường hợp tử vong thứ hai sau khi tiêm vaccin tại thành phố Đà Lạt trong vòng 4 tháng trở lại đây.

Nạn nhân là cháu Đinh Ngô Ngọc Vương Anh, 4 tháng tuổi, ở Tùng Lâm, phường 7, thành phố Đà Lạt. Theo thông tin ban đầu, vào 3 ngày trước (15/3), cháu được gia đình đưa đi tiêm vaccin “5 trong 1” tại trạm của y tế của phường, sau đó có triệu chứng sốt cao, quấy khóc và gia đình có cho cháu uống 3 liều paracetamol hạ sốt. Uống thuốc xong, cháu bé không quấy khóc và ngủ ngoan. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, gia đình phát hiện cháu bé đã tử vong.

Ông Đồng Sỹ Quang, Trưởng Phòng nghiệp vụ y tế, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, lô vaccine “5 trong 1” tiêm phòng trong đợt này không trùng với các lô trước đây và đã được Sở Y tế Lâm Đồng tiếp nhận cách đây 3 tháng.

Hiện nguyên nhân tử vong vẫn đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra: “Viện vaccine cũng đã lấy các mẫu để kiểm nghiệm lại. Còn về phía Sở sau khi có kết quả điều tra tổng hợp tài liệu của trung tâm y tế dự phòng, sẽ tiến hành một bước nữa là triệu tập hội đồng tư vấn chuyên môn để đánh giá các tai biến trong quá trình sử dụng vaccine thương phẩm theo đúng quy định của Bộ Y tế”.

Cũng tại thành phố Đà Lạt, vào ngày 15/11/2012, một cháu trai 3 tháng tuổi cũng bị tử vong sau tiêm phòng vaccine “5 trong 1”  tại trạm y tế ở phường 9. Theo kết luận của cơ quan chuyên môn, trường hợp này tử vong do sốc phản vệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên