Thêm 1 tàu vỏ thép chuẩn bị vươn khơi

VOV.VN -Dự kiến, ngày 25/6 tới, tàu Sang Fish 01 sẽ được bàn giao cho ngư dân Phan Bé (Quảng Ngãi) để ra khơi bám biển Hoàng Sa.

Công ty TNHH đóng tàu Cam Ranh, thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, tại Khánh Hòa, đang khẩn trương hoàn thiện các trang thiết bị trên tàu cá vỏ thép mang tên Sang Fish 01 để sớm bàn giao cho ngư dân ra khơi bám biển.

Tàu cá Sang Fish 01 là tàu cá vỏ thép thứ 2 được Công ty TNHH đóng tàu Cam Ranh đóng sau tàu Hoàng Anh 01. Tàu Sang Fish 01 thuộc sở hữu của ông Phan Bá, ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Tàu Sang Fish 01 sẽ được hạ thủy vào ngày 25/6 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Đây là loại tàu cá vỏ thép lưới vây, chạy bằng động cơ diesel, dài 25,21m, rộng 7,8m và được trang bị nhiều thiết bị hàng hải hiện đại gồm hệ thống radar, máy định vị GPS, la bàn từ, máy thu phát hai chiều cầm tay, phao vô tuyến chỉ báo sự cố, phao cứu sinh các loại, thiết bị cứu hỏa, trang vật tư y tế sơ cấp cứu.  

Nhiên liệu dự trữ đảm bảo cho tàu hoạt động liên tục 2.000 hải lý, chuyên chở được 18 thuyền viên cùng với ngư  cụ và có thể đạt vận tốc 11 hải lý/giờ. Ngoài ra, trên tàu có 6 khoang chính, có thể chứa 60 tấn thủy sản.

Kinh phí đóng tàu hơn 7 tỷ đồng. Dự kiến, ngày 25/6 tới, tàu Sang Fish 01 sẽ được bàn giao cho ngư dân Phan Bá để ra khơi bám biển Hoàng Sa.

Ông Lê Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH đóng tàu Cam Ranh cho biết: Tàu Sang Fish 01 có trang thiết bị cao hơn, công suất máy phát lớn hơn để chong đèn ban đêm phục vụ đánh bắt. Về mặt an toàn, tàu có những ưu thế vượt trội, nên ngư dân rất yên tâm. Về tiêu hao nhiên liệu, tàu vỏ thép tiêu hao thấp hơn tàu vỏ gỗ cùng loại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu tư mạnh cho ngư dân đóng tàu vỏ sắt
Đầu tư mạnh cho ngư dân đóng tàu vỏ sắt

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng Chính phủ nên đầu tư thêm tiền để đóng tàu vỏ sắt công suất lớn cho ngư dân.

Đầu tư mạnh cho ngư dân đóng tàu vỏ sắt

Đầu tư mạnh cho ngư dân đóng tàu vỏ sắt

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng Chính phủ nên đầu tư thêm tiền để đóng tàu vỏ sắt công suất lớn cho ngư dân.

Đóng tàu vỏ sắt, ngư dân được vay lãi suất 3%/năm
Đóng tàu vỏ sắt, ngư dân được vay lãi suất 3%/năm

VOV.VN - Ngoài lãi suất ưu đãi này, ngư dân được vay thời hạn 10 năm, ân hạn 1 năm, và vay tới 90% giá trị tàu.

Đóng tàu vỏ sắt, ngư dân được vay lãi suất 3%/năm

Đóng tàu vỏ sắt, ngư dân được vay lãi suất 3%/năm

VOV.VN - Ngoài lãi suất ưu đãi này, ngư dân được vay thời hạn 10 năm, ân hạn 1 năm, và vay tới 90% giá trị tàu.