Thêm nhiều bằng chứng về mộ Tào Tháo vừa được khai quật

Sau khi phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng các dữ liệu, các chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu khảo cổ Trung Quốc tán thành với nhận định, ngôi mộ mới được khai quật ở thôn Tây Cao Huyệt là Cao Lăng của Ngụy Vũ Vương Tào Tháo

Cuối tháng 12/2009, Trung tâm nghiên cứu khảo cổ văn vật tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) tuyên bố, đã tìm thấy mộ Tào Tháo ở thôn Tây Cao Huyệt, xã Văn Phong, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam. Ngay sau đó, tại Trung Quốc dấy lên nhiều cuộc tranh luận giữa các chuyên gia, học giả về tính xác thực của ngôi mộ Tào Tháo tìm thấy ở Tây Cao Huyệt.

Ngày 14/1 tại Bắc Kinh, Trung tâm nghiên cứu khảo cổ thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc đã công bố thêm thông tin về vấn đề này.

Vừa qua, một nhóm chuyên gia gồm 12 thành viên của Trung tâm nghiên cứu khảo cổ Trung Quốc đã tới ngôi mộ cổ ở Tây Cao Huyệt khảo sát thực địa. Sau khi phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng các dữ liệu, các chuyên gia này tán thành nhận định trước đây của Trung tâm nghiên cứu khảo cổ văn vật Hà Nam rằng, ngôi mộ mới được khai quật ở thôn Tây Cao Huyệt là Cao Lăng của Ngụy Vũ Vương Tào Tháo.

Các chuyên gia đã đưa ra 9 chứng cứ lớn để chứng minh cho nhận định của mình, như: quy mô và cách thức bài trí tại ngôi mộ cổ ở Tây Cao Huyệt chứng tỏ đây là ngôi mộ của bậc vương hầu, tương thích với thân thế của Tào Tháo; vị trí của ngôi mộ phù hợp với ghi chép trong sử sách về Cao Lăng; hài cốt người đàn ông tìm thấy trong ngôi mộ cổ ở độ tuổi khoảng 60, khớp với tuổi Tào Tháo khi mất…. Ngoài ra, trong ngôi mộ cổ còn tìm thấy 7 tấm thạch bài, trên đó đều ghi tên hiệu “Ngụy Vũ Vương”, là tên hiệu của Tào Tháo.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu khảo cổ Trung Quốc Vương Nguy cho rằng, tuy đã có nhiều chứng cứ để chứng minh ngôi mộ cổ ở thôn Tây Cao Huyệt là mộ của Tào Tháo, tuy nhiên, để đưa ra kết luận cuối cùng vẫn còn phải đợi ý kiến của các chuyên gia đầu ngành Trung Quốc nghiên cứu về lịch sử thời Hán Ngụy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
// POLL JS