Thiệt hại do mưa lốc ở Sơn La lên đến trên 6 tỷ đồng

(VOV)-Hiện Sơn La hiện đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tính đến 18h tối 1/5, trận mưa lốc xảy ra đêm 30/4 và rạng sáng ngày 1/5 đã làm 3 người ở huyện Mường La bị thương; 69 nhà dân bị sập đổ và tốc mái hoàn toàn; trên 1.300 nhà bị tốc mái hư hỏng một phần; 7 ha hoa màu và cây ăn quả bị gẫy đổ không có khả năng khôi phục.

Huyện Quỳnh Nhai là địa phương bị thiệt hại nặng nhất, đã có 4 thuyền bị chìm, 1 thuyền bị hư hỏng nặng; thiệt hại 19 lồng cá, trong đó mất trắng 8 lồng, ước thiệt hại gần 3 tấn cá.

Căn nhà bị tốc mái trong trận mưa lốc ở Sơn La (Ảnh: Dân trí)

Trung tâm phát sóng của Đài Truyền thanh truyền hình huyện bị sét đánh làm hư hỏng 2 hệ thống máy phát hình 1.000W, 1 hệ thống máy phát FM 200W và một số trang thiết bị khác. Tổng giá trị thiệt hại do mưa lốc xảy ra trong toàn tỉnh ước tính trên 6 tỷ đồng.

Các địa bàn ở tỉnh Sơn La hiện đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống và sản xuất, nhất là các hộ có nhà bị sập và tốc mái.

Ông Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La, Phó ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cho biết: “Hiện nay, đối với những nhà bị đổ hoàn toàn, những nhà bị hư hỏng tốc mái, các huyện đã chỉ đạo bà con nhân dân cùng các cấp chính quyền nhanh chóng sửa chữa khắc phục để bà con sớm ổn định đời sống. Thiệt hại về thủy sản, hoa màu bị hỏng thì đang tổ chức sửa chữa khắc phục. Với hoa màu bị hỏng thì có thể phải thay thế giống mới hoặc trồng lại cho bảo đảm thời vụ hiện nay. Nhìn chung, công tác khắc phục được các ngành, các cấp quan tâm và khắc phục được kịp thời.

Hiện nay, Ban chỉ huy phòng chống bão lũ tỉnh đang tham mưu cho tỉnh công bố thiên tai trong những ngày vừa rồi để làm căn cứ xây dựng các phương án hỗ trợ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên