Thời tiết thay đổi, người già nhập viện tăng

(VOV) -Do thời tiết thay đổi, số người cao tuổi phải nhập viện tăng khoảng 30% so với trước đây.

Khoảng 1 tuần trở lại đây, số bệnh nhân vào Viện Lão khoa Trung ương tăng nhanh. Nếu như bình thường chỉ khoảng 200 người đến khám thì nay con số này đã tăng lên 300 người/ngày.

Thời tiết thay đổi, nhiều bệnh có biểu hiện nặng hơn, nhất là với những bệnh nhân bị hen phế quản mãn tính.

Trong số những bệnh nhân đến khám thì khoảng 15% bệnh nhân phải nhập viện. Điều đáng nói, không ít người già bị bệnh đột xuất do đi tập thể dục buổi tối quá muộn hoặc tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng sớm khi nhiệt độ xuống thấp, trời nhiều sương, bị nhiễm lạnh, viêm phổi, thậm chí bị đột quỵ.

Nhiều bệnh nhân có tiền sử bị các bệnh như: Tiểu đường, tim mạch… nhập viện cấp cứu trong tình trạng liệt nửa người, cấm khẩu, hoặc người già mệt mỏi không ăn được dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể.

Bác sĩ Vũ Thị Thanh Huyền - Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh Viện lão khoa Trung ương cho biết: Thời gian này, bệnh nhân chủ yếu mắc các nhóm bệnh như: Tim mạch, tăng huyết áp, bệnh lý động mạch vành, tai biến mạch máu não, hen phế quản, thoái hóa khớp... Thông thường, tình trạng bệnh nhân nhập viện còn tăng cao từ nay đến Tết âm lịch hoặc vào những đợt rét đậm, rét hại. Để phòng tránh bệnh trong mùa này, Bác sĩ Huyền khuyến cáo: “Chúng tôi luôn khuyên bệnh nhân phải lưu ý đi ra đường phải mặc ấm, có áo khoác nhẹ có thể dễ dàng cởi ra lúc nóng, thích hợp thời điểm thời tiết thay đổi”.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng khuyên người cao tuổi nên chú ý ăn uống đủ chất, sinh hoạt điều độ, lựa chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng phải dễ tiêu hóa, tránh đi ra ngoài vào ban đêm và thay đổi tư thế đột ngột; Chú ý giữ ấm đầu, cổ, ngực và bàn chân. Không nên tập thể dục ngoài trời trước 6h30 sáng để tránh bị nhiễm lạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên