Thông tin cho hơn 43.000 tàu thuyền biết diễn biến bão số 8

VOV.VN -Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa có 12 phương tiện hoạt động

Đến sáng nay, bộ đội Biên phòng tuyến biển phối hợp với chính quyền các địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng tiếp tục thông báo và kêu gọi được 43.184 phương tiện biết diễn biễn của bão số 8 để chủ động di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa có 12 phương tiện hoạt động; 17.589 phương tiện các loại đang hoạt động và và neo đậu tại các bến từ Nghệ An đến Bình Định.

Theo báo cáo nhanh Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, các hồ thủy điện đang cắt lũ ở miền núi phía Bắc. Còn tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ,  hồ chứa Sông Tranh đang mở hoàn toàn các cửa xả tràn, với dung tích từ mực nước hiện tại đến ngưỡng tràn xấp xỉ 215 triệu m3.

Các hồ chứa thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn vận hành bình thường, trong đó có 4 hồ gần đạt mức nước dâng bình thường, gồm: Bản Vẽ, A Lưới, Plâykrông, Ialy.

Ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Tổng dung tích của các hồ hiện nay trong phần EVN đang quản lý còn khoảng 2,8 tỷ m3 nước nữa chưa đầy.

Hiện, các hồ Sơn La, Hòa Bình hiện nay đang cao và đang tăng cường phát điện để rút bớt nước để tạo dung tích. Các công trình đầu mối cũng như các thiết bị công nghệ kể cả cửa van, đập tràn cũng đã được sẵn sàng trong trường hợp mưa lớn sẽ xả lũ để đảm bảo an toàn công trình. Đối với hạ du, nếu cơn bão đổ về vùng Trung bộ thì sẽ ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng.

Theo thống kê Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Đông Nam Bộ và Tây nguyên có 157 hồ có hiện trạng yếu, trong đó có 53 hồ có nguy cơ mất an toàn cao.

Đáng chú ý là trên địa các huyện Ea Súp, Ea H’leo, Krông Búk thuộc tỉnh Đăk Lăk có mưa to làm một số hồ đập nhỏ bị tràn, có nguy cơ mất an toàn.

Tại huyện EaHleo, mưa lũ cuốn trôi 6 nhà dân tại thị trấn EaĐrăng; gây chia cắt cục bộ 43 người dân đi làm rẫy tại xã EaHleo. Lực lượng bộ đội địa phương đã tiếp cận và đưa qua suối, hiện còn 3 người chưa tiếp cận được. Còn tại huyện EaSúp, mưa lũ gây cô lập và chia cắt 21 hộ dân đi làm rẫy ở xã CưKbang. Ban Chỉ huy phòng chống lụ bão huyện đã ứng cứu được 04 người, số hộ dân còn lại đang tiếp tục ứng cứu. Hiện chưa có thiệt hại về người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng còn 12 tàu cá hoạt động ở vùng bão nguy hiểm
Đà Nẵng còn 12 tàu cá hoạt động ở vùng bão nguy hiểm

VOV.VN -Hiện các âu thuyền của thành phố Đà Nẵng có gần 700 phương tiện của ngư dân TP và các địa phương khác vào tránh

Đà Nẵng còn 12 tàu cá hoạt động ở vùng bão nguy hiểm

Đà Nẵng còn 12 tàu cá hoạt động ở vùng bão nguy hiểm

VOV.VN -Hiện các âu thuyền của thành phố Đà Nẵng có gần 700 phương tiện của ngư dân TP và các địa phương khác vào tránh

Ảnh hưởng của bão số 8, các tỉnh miền Trung mưa to
Ảnh hưởng của bão số 8, các tỉnh miền Trung mưa to

VOV.VN - Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó với tình trạng sạt lở núi do mưa to.

Ảnh hưởng của bão số 8, các tỉnh miền Trung mưa to

Ảnh hưởng của bão số 8, các tỉnh miền Trung mưa to

VOV.VN - Các tỉnh miền Trung chủ động ứng phó với tình trạng sạt lở núi do mưa to.

Bão số 8 hướng vào miền Trung
Bão số 8 hướng vào miền Trung

VOV.VN-Trong 24-48 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 8 hướng vào miền Trung

Bão số 8 hướng vào miền Trung

VOV.VN-Trong 24-48 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 8 đến Hoàng Sa, sức gió mạnh cấp 8
Bão số 8 đến Hoàng Sa, sức gió mạnh cấp 8

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. 

Bão số 8 đến Hoàng Sa, sức gió mạnh cấp 8

Bão số 8 đến Hoàng Sa, sức gió mạnh cấp 8

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. 

Mưa to gây ách tắc giao thông miền núi Quảng Ngãi
Mưa to gây ách tắc giao thông miền núi Quảng Ngãi

VOV.VN -Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8 tại các tỉnh miền Trung đã có mưa to, gây ách tắc giao thông

Mưa to gây ách tắc giao thông miền núi Quảng Ngãi

Mưa to gây ách tắc giao thông miền núi Quảng Ngãi

VOV.VN -Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8 tại các tỉnh miền Trung đã có mưa to, gây ách tắc giao thông