Thông tin thêm về vụ tai nạn thảm khốc tại Lào

(VOV) -Nguyên nhân ban đầu có thể là do lái xe ngủ gật nên không theo đường tránh mà đâm thẳng lên cầu đang thi công nên xảy ra tai nạn.

Ông Tạ Văn Hữu - Phó Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Champasak cho biết: Vào lúc 15h ngày 20/12, thi thể các nạn nhân đã bắt đầu chuyển về Việt Nam.

Vụ tai nạn xảy ra tại cầu Phắc cụt, thuộc km 38 trên tuyến đường 13B từ tỉnh Attapư đi Paksong, tỉnh Champasak.

Đây là chiếc xe tải kéo móc chở 15 lao động người Việt Nam cùng 3 lao động người Lào và 20 tấn sắt.

Khoảng 0-3 giờ sáng khi đến cầu phắc cụt thì xe rơi xuống vực. Được biết cây cầu phắc cụt đang thi công nên được mở đường tránh, nhưng chiếc xe tải vẫn đi thẳng.

Nguyên nhân ban đầu có thể là do lái xe ngủ gật nên không theo đường tránh mà đâm thẳng nên xảy ra tai nạn.

Khi xe lật làm chết 10 người trong đó có 9 người Việt Nam, 1 người Lào và 8 người bị thương. Ngay khi biết tin, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Champasak đã huy động bà con Việt kiều phối hợp các ngành chức năng tỉnh Champasak ứng cứu, đưa người bị thương đi cấp cứu và tổ chức khâm liệm cho người xấu số.

Ông Cao Đình Hạnh - Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Champasak cũng cho biết, bà con Việt kiều ở chợ Pakse đã phát động quyên góp khẩn cấp, cùng một số doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Nam Lào, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Champasak giúp đỡ kinh phí lo hậu sự và vận chuyển thi hài người xấu số về quê.

Hiện đã có 6 người bị thương được xuất viện trong chiều nay và 2 người bị thương nặng vẫn đang điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác định danh tính 9 người Việt tử nạn tại Lào
Xác định danh tính 9 người Việt tử nạn tại Lào

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng Lào và bà con Việt kiều đã đến hiện trường tổ chức khâm liệm cho người tử nạn.

Xác định danh tính 9 người Việt tử nạn tại Lào

Xác định danh tính 9 người Việt tử nạn tại Lào

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng Lào và bà con Việt kiều đã đến hiện trường tổ chức khâm liệm cho người tử nạn.