Thừa Thiên-Huế: Hơn 20 người bị viêm da do kiến ba khoang

(VOV) -Hơn 20 người tại khu chung cư A1, khu đô thị An Vân Dương bị viêm da khi tiếp xúc hoặc dùng tay giết kiến.

Như VOV online đã đưa tin, những ngày gần đây, nhiều người dân ở khu chung cư A1- khu đô thị An Vân Dương, phường Xuân Phú, thành phố Huế bị viêm da khi kiến ba khoang cắn, hoặc tiếp xúc trực tiếp loại kiến này.

Đến nay, trên 20 người tại khu chung cư A1, khu đô thị An Vân Dương, phường Xuân Phú, thành phố Huế bị viêm da khi tiếp xúc hoặc dùng tay giết kiến.

Hiện, các căn hộ ở khu chung cư A1- khu đô thị An Vân Dương luôn đóng kín vào ban ngày, tắt bớt đèn chiếu sáng vào ban đêm.

Sáng nay (10/5), Trung tâm Phòng chống sốt rét côn trùng và ký sinh trùng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xuống khu chung cư này và xác định: Kiến ba khoang xuất hiện khắp nơi tại khu chung cư; phần lớn mọi người khi bị kiến ba khoang bò lên cơ thể theo phản xạ thường dùng tay giết, khiến cho chất độc trong cơ thể kiến lan ra làm bong rộp ở da.

Bác sĩ Hoàng Văn Hội, Giám đốc Trung tâm phòng chống sốt rét côn trùng và ký sinh trùng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Qua khảo sát khu chung cư A1 cho thấy, mật độ kiến ba khoang tương đối nhiều, do đó chúng tôi phải tăng cường tuyên truyền phòng chống kiến ba khoang, để người dân nắm được những phương pháp cơ bản để phòng tránh, phun hóa chất tồn lưu, nhằm hạn chế kiến bay vào khu chung cư”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế: Xuất hiện kiến ba khoang tấn công chung cư
Thừa Thiên Huế: Xuất hiện kiến ba khoang tấn công chung cư

(VOV) - Mấy ngày qua, kiến ba khoang xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân lo lắng.

Thừa Thiên Huế: Xuất hiện kiến ba khoang tấn công chung cư

Thừa Thiên Huế: Xuất hiện kiến ba khoang tấn công chung cư

(VOV) - Mấy ngày qua, kiến ba khoang xuất hiện ngày càng nhiều khiến người dân lo lắng.