Thừa Thiên-Huế: Thời tiết thay đổi, bệnh nhi tăng đột biến

Bác sĩ Đinh Quang Tuấn - Trưởng khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, do thời tiết thay đổi thất thường nên bệnh nhân nhi tăng đột biến, mỗi ngày có trên 300 bệnh nhân đến khám, đông nhất là trẻ dưới 6 tuổi (trước đó mỗi ngày chỉ có 150 bệnh nhân).

Được biết, các loại bệnh chủ yếu là tiêu chảy, sốt siêu vi, hô hấp, bệnh tay-chân-miệng. Trước tình hình bệnh quá tải, khoa đã tăng cường thêm phòng khám với bốn phòng khám ngoại trú và tăng cường 4 bác sĩ điều trị để khám bệnh nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên