Thực hiện cơ cấu lại nghề cá Quảng Ngãi theo hướng liên kết tổ đội

VOV.VN - 
Nghề nào nên khuyến khích, nghề nào nên hạn chế, nghề nào được đóng mới tàu còn nghề nào chỉ nên cải hoán. Trên cơ sở định hướng nghề sẽ định hướng về tàu thuyền.

Chiều 6/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ ngư dân.

Báo cáo với Bộ trưởng Cao Đức Phát, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ cấu nông lâm, ngư nghiệp chuyển biến tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 70% xuống còn 63%, tỷ trọng thủy sản tăng từ 26 lên 36%, công nghiệp chế biển gỗ và lâm sản xuất khẩu phát triển nhanh. 

Tỉnh Quảng Ngãi xác định tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế của tỉnh.

 

Tàu cá Trung Quốc hung hăng tấn công tàu cá Việt Nam

Về tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, những năm gần đây, tàu cá và ngư dân tỉnh Quảng Ngãi liên tục bị nước ngoài đâm va, ngăn cản, đập phá, lấy tài sản và bắt giữ, gây thiệt hại về người và tài sản. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã ngăn cản, đâm va 27 tàu với 300 lao động, làm bị thương 3 người, bắt giữ 1 tàu và 6 lao động.  

Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ 300 lao động bị nạn trên biển với số tiền gần 9 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng ban hành nhiều nhiều chính sách hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất khuyến khích phát triển hợp tác xã dịch vụ và khai thác hải sản xa bờ. Thực hiện Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ ngư dân tham gia đánh bắt xa bờ 267 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đề nghị tỉnh Quảng Ngãi chú ý lựa chọn hướng dẫn nông dân sử dụng giống lúa chất lượng cao để nâng cao giá trị sản xuất, lựa chọn cây trồng cạn phù hợp để đối phó với hạn hán. 

Về chương trình tín dụng ưu đãi cho ngư dân vay vốn đóng mới tàu thuyền, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt công tác giám sát để nguồn vốn đến đúng đối tượng là ngư dân; tổ chức tốt tổ đội liên kết đánh bắt trên biển.

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu làm rõ cơ cấu, định hướng nghề. Nghề nào nên khuyến khích, nghề nào nên hạn chế, nghề nào được đóng mới tàu còn nghề nào chỉ nên cải hoán. Trên cơ sở định hướng nghề sẽ định hướng về tàu thuyền. Trong tổ chức liên kết thì lãnh đạo tỉnh đặc biệt lưu ý liên kết giữa ngư dân, các tổ đội với các doanh nghiệp có đầu ra. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ nghiên cứu về thị trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên