Thuê phòng trọ chờ biển lặng để về đảo Lý Sơn ăn Tết

Do không khí lạnh tăng cường, vùng biển Quảng Ngãi có gió giật mạnh nên hàng trăm hành khách và tàu hàng không thể về đảo Lý Sơn.

Hàng trăm hành khách chầu chực, chờ đi vào đất liền (Ảnh: NLĐ)

Sáng 21/1, tại cảng Sa Kỳ, có khoảng 100 hành khách và nhiều hàng hóa không thể lưu thông ra đảo Lý Sơn. Đặc biệt, có rất nhiều sinh viên đi học khắp nơi về quê đảo Lý Sơn ăn Tết, phải ở lại đất liền thuê trọ để chờ biển lặng sóng mới có tàu ra đảo...

Tuy nhiên, hiện vẫn có không ít hành khách bất chấp nguy hiểm thuê tàu cá để ra đảo Lý Sơn. Vì vậy, lực lượng CSGT đường thủy Công an tỉnh Quảng Ngãi tăng cường phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra giám sát chặt chẽ, các tàu cá ra vào cảng trong thời gian này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Hỗ trợ vé xe cho sinh viên về quê ăn Tết
Hà Nội: Hỗ trợ vé xe cho sinh viên về quê ăn Tết

(VOV) - 1000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 14 tỉnh Đoàn được Ban tổ chức tặng vé xe về quê ăn Tết.

Hà Nội: Hỗ trợ vé xe cho sinh viên về quê ăn Tết

Hà Nội: Hỗ trợ vé xe cho sinh viên về quê ăn Tết

(VOV) - 1000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 14 tỉnh Đoàn được Ban tổ chức tặng vé xe về quê ăn Tết.

300 công nhân về quê ăn Tết trên chuyến xe nghĩa tình
300 công nhân về quê ăn Tết trên chuyến xe nghĩa tình

(VOV) - Đưa công nhân về quê ăn Tết là hoạt động thiết thực được duy trì suốt 5 năm qua của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội.

300 công nhân về quê ăn Tết trên chuyến xe nghĩa tình

300 công nhân về quê ăn Tết trên chuyến xe nghĩa tình

(VOV) - Đưa công nhân về quê ăn Tết là hoạt động thiết thực được duy trì suốt 5 năm qua của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội.

TPHCM: Người dân ùn ùn ra bến xe về quê ăn Tết
TPHCM: Người dân ùn ùn ra bến xe về quê ăn Tết

(VOV) - Ngày 3/2, lượng khách tại TP HCM về quê ăn Tết tăng cao. Tình hình an ninh trật tự tại các bến xe vẫn được đảm bảo.

TPHCM: Người dân ùn ùn ra bến xe về quê ăn Tết

TPHCM: Người dân ùn ùn ra bến xe về quê ăn Tết

(VOV) - Ngày 3/2, lượng khách tại TP HCM về quê ăn Tết tăng cao. Tình hình an ninh trật tự tại các bến xe vẫn được đảm bảo.

Chen chúc lên xe về quê ăn Tết
Chen chúc lên xe về quê ăn Tết

(VOV) - Các bến xe khách phía Nam, Gia Lâm, Mỹ Đình... đâu đâu cũng cảnh người chen lấn, xô đẩy nhau lên xe về nghỉ Tết.

Chen chúc lên xe về quê ăn Tết

Chen chúc lên xe về quê ăn Tết

(VOV) - Các bến xe khách phía Nam, Gia Lâm, Mỹ Đình... đâu đâu cũng cảnh người chen lấn, xô đẩy nhau lên xe về nghỉ Tết.

Đảm bảo đủ xe đưa hành khách về quê ăn Tết
Đảm bảo đủ xe đưa hành khách về quê ăn Tết

Tỉnh Thanh Hóa điều động bổ sung 150 đầu xe phục vụ vận chuyển khách và 60 xe khách để đón khách từ các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa.

Đảm bảo đủ xe đưa hành khách về quê ăn Tết

Đảm bảo đủ xe đưa hành khách về quê ăn Tết

Tỉnh Thanh Hóa điều động bổ sung 150 đầu xe phục vụ vận chuyển khách và 60 xe khách để đón khách từ các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa.

Đủ xe phục vụ người Việt từ Lào về quê ăn Tết
Đủ xe phục vụ người Việt từ Lào về quê ăn Tết

Chiều 21/1, các chuyến xe cuối cùng đưa lao động Việt Nam và Việt kiều về quê ăn Tết đã xuất bến chuyến cuối cùng, không còn ai bị nhỡ chuyến.  

Đủ xe phục vụ người Việt từ Lào về quê ăn Tết

Đủ xe phục vụ người Việt từ Lào về quê ăn Tết

Chiều 21/1, các chuyến xe cuối cùng đưa lao động Việt Nam và Việt kiều về quê ăn Tết đã xuất bến chuyến cuối cùng, không còn ai bị nhỡ chuyến.  

Đảm bảo đủ phương tiện cho hành khách về quê ăn Tết
Đảm bảo đủ phương tiện cho hành khách về quê ăn Tết

(VOV) -Bến xe Mỹ Đình điều khoảng 250- 300 xe tăng cường phục vụ các tuyến trong đợt cao điểm này.

Đảm bảo đủ phương tiện cho hành khách về quê ăn Tết

Đảm bảo đủ phương tiện cho hành khách về quê ăn Tết

(VOV) -Bến xe Mỹ Đình điều khoảng 250- 300 xe tăng cường phục vụ các tuyến trong đợt cao điểm này.

Nỗi lòng công nhân trước ngày về quê ăn Tết
Nỗi lòng công nhân trước ngày về quê ăn Tết

(VOV) - Thu nhập thấp, ngay cả cuộc sống bình thường cũng không đảm bảo nên hầu hết công nhân đều “ngại” Tết.

Nỗi lòng công nhân trước ngày về quê ăn Tết

Nỗi lòng công nhân trước ngày về quê ăn Tết

(VOV) - Thu nhập thấp, ngay cả cuộc sống bình thường cũng không đảm bảo nên hầu hết công nhân đều “ngại” Tết.