Thượng tướng Ngô Xuân Lịch thăm các chiến sỹ bị thương do máy bay rơi

VOV.VN -Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị bệnh viện cố gắng hết sức; tặng quà động viên các gia đình gắng sức vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Sáng 8/7, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch - Bí thư Trung ương Đảng - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tới Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác thăm các cán bộ, học viên bị thương trong vụ tai nạn trực thăng sáng 7/7.

Theo thông tin bệnh viện cung cấp, 2/5 nạn nhân được đưa về Viện bỏng Lê Hữu Trác đã từ trần, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay Mi-171 lên 18 người.

 

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà, động viên thân nhân các đồng chí bị thương.(Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Tại buổi làm việc sáng nay với lãnh đạo Viện bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả.

Các đoàn công tác của Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng tham mưu đều triển khai các biện pháp cụ thể, kịp thời.

Cùng với đó, các bệnh viện quân đội, Quân chủng Phòng không - Không quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực cố gắng trong cấp cứu người bị thương và xử lý các công việc có liên quan.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị cán bộ, bác sĩ của Viện bỏng phải làm hết sức mình, huy động đội ngũ thầy thuốc, phương tiện, thuốc men tốt nhất để cứu chữa 3 chiến sĩ bị thương, với tinh thần “còn nước còn tát”.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm các chiến sĩ bị thương, tặng quà động viên các gia đình gắng sức vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc: Thêm 2 chiến sĩ hy sinh
Vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc: Thêm 2 chiến sĩ hy sinh

Như vậy, đã có 19 chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi – 171, trong số đó, có 16 người hy sinh tại hiện trường.

Vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc: Thêm 2 chiến sĩ hy sinh

Vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc: Thêm 2 chiến sĩ hy sinh

Như vậy, đã có 19 chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng Mi – 171, trong số đó, có 16 người hy sinh tại hiện trường.

Cứu chữa các chiến sĩ bị thương nặng trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc
Cứu chữa các chiến sĩ bị thương nặng trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc

VOV.VN - Tại Bệnh viện Quân y 105 có thêm 1 chiến sĩ hy sinh. .

Cứu chữa các chiến sĩ bị thương nặng trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc

Cứu chữa các chiến sĩ bị thương nặng trong vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc

VOV.VN - Tại Bệnh viện Quân y 105 có thêm 1 chiến sĩ hy sinh. .

Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 630 người tham gia cứu nạn
Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 630 người tham gia cứu nạn

VOV.VN - Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến hiện trường nắm tình hình vụ việc và chỉ đạo công tác xử lý.

Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 630 người tham gia cứu nạn

Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 630 người tham gia cứu nạn

VOV.VN - Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến hiện trường nắm tình hình vụ việc và chỉ đạo công tác xử lý.

Video: Nỗ lực cứu chữa nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng ở Hòa Lạc
Video: Nỗ lực cứu chữa nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng ở Hòa Lạc

VOV.VN - Trên máy bay có tổng số 21 đồng chí, 18 đồng chí đã hy sinh, các đồng chí bị thương đang được các bác sĩ điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia

Video: Nỗ lực cứu chữa nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng ở Hòa Lạc

Video: Nỗ lực cứu chữa nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng ở Hòa Lạc

VOV.VN - Trên máy bay có tổng số 21 đồng chí, 18 đồng chí đã hy sinh, các đồng chí bị thương đang được các bác sĩ điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia

Chủ tịch nước thăm các chiến sỹ bị thương trong vụ máy bay rơi
Chủ tịch nước thăm các chiến sỹ bị thương trong vụ máy bay rơi

VOV.VN - Chủ tịch nước dặn dò đội ngũ y bác sỹ của Viện Bỏng Quốc gia làm hết sức mình, sử dụng mọi phương tiện cứu chữa cho các chiến sỹ bị nạn.

Chủ tịch nước thăm các chiến sỹ bị thương trong vụ máy bay rơi

Chủ tịch nước thăm các chiến sỹ bị thương trong vụ máy bay rơi

VOV.VN - Chủ tịch nước dặn dò đội ngũ y bác sỹ của Viện Bỏng Quốc gia làm hết sức mình, sử dụng mọi phương tiện cứu chữa cho các chiến sỹ bị nạn.

Chủ tịch nước thăm các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi
Chủ tịch nước thăm các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi

VOV.VN - Chủ tịch nước dặn dò đội ngũ y bác sỹ của Viện Bỏng Quốc gia làm hết sức mình, sử dụng mọi phương tiện cứu chữa cho các chiến sỹ bị nạn.

Chủ tịch nước thăm các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi

Chủ tịch nước thăm các chiến sĩ bị thương trong vụ máy bay rơi

VOV.VN - Chủ tịch nước dặn dò đội ngũ y bác sỹ của Viện Bỏng Quốc gia làm hết sức mình, sử dụng mọi phương tiện cứu chữa cho các chiến sỹ bị nạn.