Tiền Giang: Chìm sà lan trên kênh Chợ Gạo

3h sáng 16/9, tại địa phận Rạch Kỳ Hôn trên kênh Chợ Gạo (Tiền Giang) xảy ra vụ chìm tàu kéo lai dắt sà lan.

Tàu kéo lai dắt sà lan mang số hiệu LA 02345, do Lê Hoà Thái (sinh năm 1958), trú tại xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành (Long An) là tài công đồng thời là chủ phương tiện kéo sà lan chở cát LA 02421, chở 500 m3 cát lưu thông theo hướng từ TP Mỹ Tho đi TP HCM, đến đoạn trên thì bị phá nước chìm giữa luồng.

Sau khi nhận được tin báo, Trạm Quản lý đường thuỷ nội địa Chợ Gạo điều phương tiện và nhân lực đến hiện trường xảy ra tai nạn và đến 8h14’ cùng ngày, kéo được tàu lai dắt bị chìm vào bờ, giải phóng luồng trả lại thông thoáng cho tuyến kênh Chợ Gạo.

Kênh Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) dài hơn 28 km, nối liền sông Tiền và sông Vàm Cỏ Tây. Đây là tuyến giao thông thủy huyết mạch giữa các tỉnh vùng ĐBSCL với TP HCM.

Từ đầu năm đến nay, trên tuyến kênh này xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường thuỷ, trong đó có 3 vụ va quệt, gây thiệt hại gần 1 tỉ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên