Tiếp cận tàu cá với 31 ngư dân trôi tự do trên biển

(VOV) -Tàu cá ĐNA- 90136 TS đã được tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp cận và lai dắt vào bờ.

Sau 2 ngày trôi tự do trên biển vì hỏng máy, đến sáng nay (9/7), tàu cá ĐNA- 90136 TS với 31 ngư dân do ông Hồ Văn Anh, ở thành phố Đà Nẵng làm thuyền trưởng, đã được tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp cận và lai dắt vào bờ.    

Trước đó, lúc 12h ngày 6/7, tàu cá ĐNA- 90136 TS đang đánh bắt cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 108 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị hỏng máy. Do không khắc phục được sự cố, nên tàu ĐNA 90136 TS phải thả trôi theo hướng 700 với tốc độ 1,1 -1,2 hải lý/giờ. Thuyền trưởng Hồ Văn Anh đã liên lạc với Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng nhờ ứng cứu. 

Nhận được tin báo, Đài  Thông tin Duyên hải Đà Nẵng lập tức thông báo các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương; đồng thời yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ tàu bị nạn.

Ông Lê Hữu Đức, Trưởng phòng Khai thác Đài thông tin Duyên hải Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay, các đơn vị tìm kiếm cứu hộ cứu nạn điện báo liên tục. Vào 7h10 phút sáng nay, tàu bị nạn báo đã có tàu cá 92497 Quảng Ngãi kéo về nhưng tốc độ chậm, khoảng 2,5 hải lý/giờ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu cá Quảng Ngãi bị nạn gần Trường Sa
Tàu cá Quảng Ngãi bị nạn gần Trường Sa

(VOV) - Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, hiện nay tàu cá QNg 96048 cùng 15 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đang mắc cạn ở khu vực gần đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.

Tàu cá Quảng Ngãi bị nạn gần Trường Sa

Tàu cá Quảng Ngãi bị nạn gần Trường Sa

(VOV) - Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, hiện nay tàu cá QNg 96048 cùng 15 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi đang mắc cạn ở khu vực gần đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.

Bão làm chìm tàu cá, đánh dạt 2.000 ha ngao
Bão làm chìm tàu cá, đánh dạt 2.000 ha ngao

Tại Thái Bình tối 23/6, một vùng thấp gây ra gió mạnh cấp 7, cấp 8 cộng với triều cường, làm sóng lớn ở khu vực ven biển.

Bão làm chìm tàu cá, đánh dạt 2.000 ha ngao

Bão làm chìm tàu cá, đánh dạt 2.000 ha ngao

Tại Thái Bình tối 23/6, một vùng thấp gây ra gió mạnh cấp 7, cấp 8 cộng với triều cường, làm sóng lớn ở khu vực ven biển.