Tiếp tục tháo gỡ khó khăn do sạt lở đất ở Quảng Ninh

Vụ sạt lở đất ngày 22/10, xảy ra tại tổ 39, phường Cao Xanh, với độ sâu gần 20m, có nơi nằm sát móng nhà dân.  

Trong khi ngành chức năng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, tìm nguyên nhân hai vụ sụt lún đất bất thường xảy ra ngày 30/9 và 5/10, tại phường Cao Xanh thì mới đây, ngày 22/10, khu vực này lại xảy ra vụ sụt lở đất nghiêm trọng, làm chia cắt đoạn đường liên khu 4A và 4B. Cho đến ngày 24/10, dù  công tác khắc phục hậu quả các vụ lún sụt đã cơ bản hoàn thành, nhưng tâm lý người dân vẫn bất an, lo lắng lún sụt xảy ra bất cứ lúc nào.

Vụ sạt lở đất ngày 22/10, xảy ra tại tổ 39, phường Cao Xanh, với độ sâu gần 20m, có nơi nằm sát móng nhà dân nên ngay trong đêm, chính quyền địa phương buộc phải di dời khẩn cấp 14 hộ đến nơi ở an toàn.

Thời gian vừa qua, "hố tử thần" liên tục xuất hiện trên địa bàn phường Cao Xanh, TP Hạ Long.

Trước mắt, thành phố Hạ Long hỗ trợ tiền thuê nhà cho mỗi gia đình là 1, 5 triệu đồng. Những hộ muốn di dời hẳn khỏi khu dân cư tổ 39, thành phố chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tổ chức đo đạc, kiểm đếm khối lượng công trình, kiến trúc của hộ dân để lên phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Đối với những hộ có nhu cầu tái định cư, Hạ Long sẽ bố trí tái định cư tại Khu tái định cư phía Đông thành phố. Về lâu dài, sẽ thống nhất với tập đoàn VINACOMIN tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời toàn bộ các khu dân cư nằm trong ranh giới mỏ của xí nghiệp than Thành Công và giáp với Khu đô thị Đồi Chè để đảm bảo đời sống ổn định cho dân.

Ông Hoàng Quang Hải, Trưởng phòng Phòng quản lý đô thị, UBND thành phố Hạ Long cho biết: “Hiện thành phố Hạ Long tiếp tục họp bàn để có những giải pháp lâu dài, ổn định cuộc sống và ngăn ngừa tình trạng sụt lún đất tiếp tục xảy ra.”

Dù đến nay, các “hố tử thần” đã được san lấp, người dân có thể đi lại bình thường, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy bất an, luôn lo sợ sụt lở đất bất ngờ có thể xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Thu, ở khu 3, tổ 39, phường Cao Xanh cho biết:“Mọi người dân mong muốn chính quyền tìm ra nguyên nhân, giúp cho người dân không lo sợ và ảnh hưởng đến cuộc sống. Những nhà xung quanh giờ là không dám ở. Mọi người rất lo lắng không biết nhà mình có bị sụt hay không. Giả sử bây giờ có đi tái định cư thì họ cũng không đủ tiền để làm nhà”.

Mong muốn của bà Thu nói riêng và những người dân phường Cao Xanh nói chung là có cơ sở, bởi cho đến thời điểm này, chính quyền và ngành chức năng thành phố Hạ Long chỉ mới giải quyết được những vấn đề trước mắt. Còn lâu dài, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây sụt lún để có biện pháp giải quyết dứt điểm, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên