Tìm biện pháp xử lý việc đốt rơm rạ gây khói Hà Nội

Cảnh đốt rơm rạ thường thấy ở các làng quê Hà Nội

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý tình trạng đốt rơm rạ gây khói ở thành phố Hà Nội.

Như VOVNews đã đưa tin, trong những ngày đầu tháng 7, giữa mùa hè nhưng Hà Nội lại “sương mù”.

Trong trao đổi với ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, được biết, hiện tượng này là do khói đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa chiêm xuân ở ngoại thành và năm nào cũng có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên