Danh sách LS yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Tiền Giang

Thông tin do ông Nguyễn Văn Đấu ở xóm 7, thôn Mai Trang, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình; số điện thoại: 0962465042 cung cấp.

LS Vũ Đình Hùng quê ở Nam Sơn, Nam Định, Hà Nam Ninh, đơn vị D thông tin, F330, hi sinh ngày 24/2/1970.

LS Đỗ Duy Nhuận quê ở Nam Xá, Nam Ninh, Hà Nam Ninh, đơn vị D10, E4, F330, hi sinh ngày 10/9/1979.

LS Trần Xuân Nguyên  quê ở Nam Hưng, Nam Ninh, Hà Nam Ninh, đơn vị C1, D9, E10, F339, hi sinh ngày 20/3/1979.

LS Đỗ Quang Huân sinh năm 1957, quê ở Nam Điền, Nam Ninh, Hà Nam Ninh, đơn vị C3, D10, E3, F330, hi sinh ngày 2/7/1979.

LS Đỗ Xuân Thanh quê ở Minh Khánh, Gia Khánh, Hà Nam Ninh, đơn vị D16, E2, F330, hi sinh ngày 4/2/1979.

LS Vũ Hữu Tích quê ở Nam An, Nam Ninh, Hà Nam Ninh, đơn vị C8, D8, E64, hi sinh ngày 24/2/1979.

LS Trần Văn Bảy quê ở Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định, là lái xe thuộc đơn vị D Công binh, hi sinh ngày 10/5/1988.

LS Nguyễn Văn Càng quê ở Hà Nam, đơn vị E88, quân khu 8, hi sinh ngày 28/8/1972.

LS Nguyễn Văn Tuần quê ở Kim Bảng, Hà Nam Ninh, là y tá sư đoàn 330, hi sinh ngày 8/9/1979.

LS Vũ Đình Hùng quê ở Nam Sơn, Nam Ninh, Hà Nam Ninh, đơn vị D thông tin, sư đoàn 330, hi sinh ngày 24/2/1970.

LS Bùi Văn Học quê ở Ninh Giang, Gia Lộc, Hà Nam Ninh, đơn vị C7, D5, F4, hi sinh ngày 14/2/1981.

LS Trần Văn Đông quê ở Gia Thịnh, Gia Viễn, Hà Nam Ninh, đơn vị C20, E2, F4, hi sinh ngày 20/2/1980.

LS Nguyễn Văn Tâm quê ở Kim Sơn, Hà Nam Ninh, đơn vị C6, D3, E1, F330, hi sinh ngày 1/8/1979.

LS Nguyễn Văn Quang quê ở Khánh Thuỵ, Kim Sơn, Hà Nam Ninh, đơn vị C6, D8, E64, hi sinh ngày 5/4/1979.

LS Trần Văn Tư quê ở Kim Sơn, Hà Nam Ninh, đơn vị C3, D7, E10, F339, hi sinh ngày 21/1/1979.

LS Vũ Xuân Thênh quê ở Đông Hưng, Kim Sơn, Hà Nam Ninh, đơn vị C6, D7, E10, Đoàn 9906, hi sinh ngày 8/5/1982.

LS Phạm Văn Hợp quê ở Khánh Trung, Kim Sơn, Hà Nam Ninh, đơn vị C6, D2, E1, F330, hi sinh ngày 5/3/1979.

LS Phạm Văn Thành quê ở Yên Lộc, Kim Sơn, Hà Nam Ninh, đơn vị C5, D2, E8, F339, hi sinh ngày 22/1/1979.

LS Bùi Ngọc Tính sinh năm 1962, quê ở Khánh Thành, Kim Sơn, Hà Nam Ninh, cấp bậc trung sỹ, chức vụ Trung đội phó, đơn vị C18, E6, đoàn 7705, hi sinh ngày 18/6/1985.

LS Đỗ Văn Hưng quê ở Kim Sơn, Hà Nam Ninh, cấp bậc hạ sỹ, đơn vị thuộc Bộ tham mưu, hi sinh ngày 5/4/1979.

LS Trần Văn Phi quê ở Kim Sơn, Hà Nam Ninh, cấp bậc thượng sỹ, đơn vị D6, trung đoàn 2, hi sinh ngày 13/4/1988./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên