Tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Dị

Liệt sĩ Nguyễn Văn Dị, sinh năm 1960.

Nguyên quán: Thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc ( nay là tỉnh Bắc Giang). Họ tên bố là Nguyễn Văn Kỳ, họ tên mẹ là Trần Thị Gái.

Liệt sỹ Nguyễn Văn Dị nhập ngũ tháng 8/1978, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sỹ, đơn vị: Đại đội 9 – Tiểu đoàn 3 – Trung đoàn 48 – Sư đoàn 320

Hy sinh ngày 2/3/1970 tại mặt trận Tây Nam. Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Dị được đơn vị mai táng tại nghĩa trang Quân khu 9, xã Thới Sơn, huyện Bảy Núi, tỉnh An Giang.

Ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Dị xin báo tin theo địa chỉ: Bà Trần Thị Gái, thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Hoặc: ông Trần Văn Thái, cán bộ UBND xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, ĐT: 0972856075./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên