Cặp đôi kết hôn sau 5 tháng se duyên ở "Bạn muốn hẹn hò?"

VOV.VN - Được Quyền Linh và Ngọc Lan se duyên, cặp đôi “Bạn muốn hẹn hò?” kết hôn sau 5 tháng yêu nhau, chia sẻ bí kíp giữ lửa hạnh phúc.

Được ông mai Quyền Linh và bà mối Ngọc Lan tác hợp tại chương trình “Bạn muốn hẹn hò?” tập 818, chàng kỹ sư hoá dầu Đinh Văn Yên (31 tuổi, Vũng Tàu) và nữ nhân viên văn phòng Nguyễn Thị Huyền Trang (31 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) đã chính thức về chung một nhà vào ngày 12/12/2022 trong sự chúc phúc của hai bên gia đình- sau 5 tháng gặp gỡ và yêu nhau.

Tại show hẹn hò, Văn Yên gây ấn tượng với vẻ ngoài chững chạc và phong trần vốn có của một chàng kỹ sư hoá dầu. Trong khi đó, Huyền Trang lại tạo thiện cảm bởi tích cách đáng yêu và cách nói chuyện hài hước dễ dàng đốn tim người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Đặc biệt, khi tham gia chương trình “Bạn muốn hẹn hò?” để tìm kiếm nửa kia, cả hai đều được gia đình, người thân ủng hộ nên đến cổ vũ rất đông đủ, khiến MC Quyền Linh ví như “buổi ra mắt gia đình hai bên”. Thậm chí, hai bà sui còn chủ động ôm nhau thể hiện sự hài lòng với nàng dâu, chàng rể tương lai ngay tại sân khấu khiến ông mai bà mối rất tin tưởng sẽ có một cái kết có hậu trong tương lai gần.

Chia sẻ về ấn tượng đầu tiên với chồng, Huyền Trang cho biết: “Lúc gặp ở chương trình, mình hơi buồn cười nghĩ ‘trai gì mà hiền khô, cầm tay mình mà run bần bật’. Sau một thời gian tìm hiểu, mình yêu anh lúc nào không biết, cũng chẳng biết yêu anh vì điều gì, chỉ là thấy người đàn ông này thật đặc biệt”. Trong khi đó, Văn Yên chắc chắn “đây là người con gái mình đang tìm” từ lần đầu gặp gỡ đầu tiên. 

Chia sẻ về quyết định tiến đến hôn nhân sau 5 tháng hẹn hò và yêu nhau, chàng kỹ sư cho biết: “Sau thời gian chính thức hẹn hò và tìm hiểu, mình và vợ tìm thấy có nhiều điểm tương đồng về cách sống, tương lai, hạnh phúc gia đình và cả quan điểm hôn nhân nên chúng mình quyết định kết hôn”. 

Được biết, quá trình hẹn hò của cả hai đối mặt với nhiều khó khăn vất vả xen lẫn những tình huống “dở khóc dở cười” vì sự khác biệt trong khoảng cách địa lý. “32 năm cuộc đời lần đầu tiên ngủ công viên giữa trưa nắng. Bởi vì mình đi làm cả ngày, tối cuối tuần tranh thủ làm xong là lên thẳng TP. Hồ Chí Minh để gặp vợ, sáng ra người cứ vật và vật vờ thì vợ cho hẳn ra công viên ngủ để vừa nghỉ ngơi vừa tiện hẹn hò mà vẫn đảm bảo trong sáng” - chàng trai hài hước tiết lộ.

Theo chia sẻ, ngay từ lúc bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu, cả hai đều nghiêm túc với mối quan hệ này và hy vọng một tương lai “góp gạo thổi cơm chung” nên luôn cố gắng để vun vén tình cảm từng chút một. Trong quá trình hẹn hò, cả hai cũng từng xảy ra nhiều cãi vã mà Văn Yên nhận lỗi phần lớn thuộc về mình vì áp lực công việc. Tuy vậy, hai vợ chồng cũng thừa nhận sau mỗi lần cãi nhau lại học thêm được cách giải quyết vấn đề ôn hoà hơn, mà cụ thể sự sẻ chia là chìa khoá để giải tỏa những khúc mắc trong lòng của hai người. 

Chuyện tình yêu của Văn Yên và Huyền Trang nhận được sự “đẩy thuyền” nhiệt liệt từ hai bên gia đình khi lần đầu tiên về ra mắt đã được bố vợ thương cho phép ngủ luôn trong nhà, thậm chí còn trò chuyện với nhau rất hợp gu, chuẩn ý. 

Hiện tại, đôi vợ chồng son đang hưởng tuần trăng mật ngọt ngào bên nhau tại xứ biển Vũng Tàu và không quên dành những lời yêu thương đến đối phương, Văn Yên thổ lộ với vợ: “Trước anh yêu em như thế nào, ngày sau vẫn yêu em như thế”; “Em cũng sẽ mãi yêu anh như vậy” - Huyền Trang đáp lời. 

“Bạn muốn hẹn hò?” lại thành công tiếp tục nối dài sợi dây tơ duyên cho thêm một cặp đôi và  vẫn đang tiếp tục hành trình kết duyên cho những mảnh ghép độc thân vào lúc 17h50 thứ Bảy, 20h30 thứ Hai trên HTV7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Muốn con sinh ra phải mang họ mẹ
Muốn con sinh ra phải mang họ mẹ

VOV.VN - Chuyên gia Đinh Đoàn tư vấn cho người bạn trai bối rối khi bạn gái ra điều kiện kết hôn là con sinh ra phải mang họ mẹ.

Muốn con sinh ra phải mang họ mẹ

Muốn con sinh ra phải mang họ mẹ

VOV.VN - Chuyên gia Đinh Đoàn tư vấn cho người bạn trai bối rối khi bạn gái ra điều kiện kết hôn là con sinh ra phải mang họ mẹ.

Đang hẹn hò bỗng muốn làm "anh em"
Đang hẹn hò bỗng muốn làm "anh em"

VOV.VN - Hẹn hò được vài tháng, người yêu bỗng muốn làm "anh em" với tôi. Liệu có phải tôi bị cô ấy lợi dụng tình cảm suốt thời gian qua?

Đang hẹn hò bỗng muốn làm "anh em"

Đang hẹn hò bỗng muốn làm "anh em"

VOV.VN - Hẹn hò được vài tháng, người yêu bỗng muốn làm "anh em" với tôi. Liệu có phải tôi bị cô ấy lợi dụng tình cảm suốt thời gian qua?

Bố mẹ chồng nhờ con dâu mang thai hộ
Bố mẹ chồng nhờ con dâu mang thai hộ

VOV.VN - Bố mẹ chồng tôi có mỗi một người con trai nhưng anh không may qua đời do tai nạn. Không có người nối dõi, bố mẹ chồng ngỏ lời nhờ tôi mang thai hộ. Tôi khó xử và không biết phải làm thế nào trước lời đề nghị này.

Bố mẹ chồng nhờ con dâu mang thai hộ

Bố mẹ chồng nhờ con dâu mang thai hộ

VOV.VN - Bố mẹ chồng tôi có mỗi một người con trai nhưng anh không may qua đời do tai nạn. Không có người nối dõi, bố mẹ chồng ngỏ lời nhờ tôi mang thai hộ. Tôi khó xử và không biết phải làm thế nào trước lời đề nghị này.