Gợi ý các món quà dành cho thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

VOV.VN - Không chỉ các em học sinh mà còn cả các bậc phụ huynh cũng rất mong muốn được bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giảng dạy, đặc biệt là trong thời kì khó khăn của Covid-19 vừa qua.

Không khí chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đang nổi bật hơn bao giờ hết. Không chỉ các em học sinh mà còn cả các bậc phụ huynh cũng rất mong muốn được bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giảng dạy, đặc biệt là trong thời kì khó khăn của Covid-19 vừa qua. Tuy nhiên, những món quà như bông hoa hay vài cuốn sách có vẻ đã trở nên lỗi thời. Vì vậy, để giúp mọi người có thêm nhiều ý tưởng mới cho ngày Nhà giáo năm nay, dưới đây sẽ là một số gợi ý vừa nhỏ gọn vừa ý nghĩa cho các thầy cô giáo đáng kính của chúng ta.

Gửi thư tay hoặc email

Món quà được ưa chuộng nhất chính là những chiếc thư tay nhỏ nhắn hoặc các dòng tâm tình được viết trong email gửi đến thầy cô, bất kể đó là từ học sinh hay phụ huynh, chúng đều rất cảm động. Không cần quá phải sướt mướt, chỉ là những dòng động viên hoặc cảm nhận về phần học mà học sinh thích nhất cũng đã quá đủ để khiến người giáo viên ấy thổn thức rồi. Vì vậy, đừng suy nghĩ quá nhiều về vật chất mà quên mất tinh thần mới là thứ chạm đến trái tim đối phương nhanh nhất, không ai có thể không yêu quý sự chân thành.

Đồ handmade

Đứng vị trí thứ hai chắc có lẽ chính là những đồ dùng được học sinh và phụ huynh tự tay làm tặng cho giáo viên. Theo một khảo sát của Insider, một số lượng lớn thầy cô thường rất trân trọng những bức tranh, thư tay và thiệp trang trí do học sinh mình thủ công làm ra và tặng làm quà. Cũng có vài người trong số đó thậm chí đã làm hơn mười năm trong nghề, nhưng vẫn còn treo và lưu giữ những bức tranh mà học sinh tặng nhân ngày Nhà giáo.

Cà Phê

Một ngày làm việc của giáo viên trên trường thường dài khoảng 7 tiếng, nhưng cộng tất cả các thời gian làm việc riêng lẻ khác, trung bình họ phải trụ được 12 đến 16 tiếng một ngày. Vì vậy, đa số các thầy cô giáo thường dựa vào cà phê để giúp mình tỉnh táo làm việc hơn. Nếu được tặng một gói cà phê nguyên chất nhân dịp này, có lẽ các thầy cô sẽ cảm thấy được trân trọng vô cùng và như thể được người khác thấu hiểu cho cuộc sống của mình vậy.

Cập nhật tình hình của bản thân

Nhiều giáo viên bởi vì Covid-19 mà không thể gặp lại học sinh, khiến cho việc được cập nhật về những gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống của chúng trở nên vô cùng đáng quý. Do đó, một món quà khá hợp lý sau đợt dịch này chính là tổ chức một buổi họp mặt hoặc chỉ cần là một cuộc điện thoại video sẽ không chỉ khiến người thầy người cô ấy cảm kích mà còn khiến cho mối quan hệ giữa học trò và giáo viên được thêm gắn kết.

Thẻ khuyến mãi

Một khảo sát khác cũng cho thấy bình quân một giáo viên sẽ chi khoảng 10 triệu VNĐ cho đồ dùng lên lớp của mình. Vì vậy, sẽ là rất tốt nếu họ được nhận những thẻ khuyến mãi từ các siêu thị, cửa hàng chuyên bán đồ dùng giảng dạy gồm xóa bảng, kẹp ghim hay các loại thước. Hoặc không, bạn có thể trực tiếp mua những đồ dùng đó cho thầy cô, hỏi han xem họ đang cần những thứ gì, vừa ý nghĩa vừa thiết thực.

Cây cối

Giáo viên phải làm việc nhiều trên các loại giấy tờ hoặc màn hình máy tính. Vậy nên, một chút màu xanh lá trong không gian làm việc của họ là điều vô cùng quan trọng. Bạn nên chọn những chậu cây trong nhà nhỏ nhắn, nuôi được trong điều kiện thiếu sáng, bởi thường các lớp học sẽ ít cửa sổ, mà giáo viên lại thường hay đi lại giữa các phòng học, khiến cây cảnh khó được để ý kĩ càng. Đây cũng sẽ là một món quà ý nghĩa.

Một biển báo thể hiện sự cảm kích

Nhiều giáo viên nói rằng họ rất thích những hành động nhỏ bé mà nhiều màu sắc. Ví dụ như phụ huynh có thể chụp một tấm hình của con đang cầm tấm biển ghi chữ “Thầy giáo của tôi thật tuyệt” cũng đã là một điều khiến các giáo viên phải mỉm cười mỗi khi nghĩ về.

Những vật nhỏ bé tình cờ tìm được

Đối với những học sinh còn đang bé, những món quà mà chúng tìm được trong tiệm tạp hóa hoặc một cây cỏ bốn lá chẳng hạn, cũng có thể làm một ngày bình thường của giáo viên trở thành ngày đặc biệt.

Một thứ đặc trưng cho bản thân học sinh

Một học sinh hay chơi cờ vua với thầy có thể tặng thầy một bàn cờ mới, một học sinh hay lau bảng cho cô có thể mua tặng cô những đồ dùng giảng dạy trên bục gỉang. Những điều nhỏ bé nhưng đặc trưng ấy có thể giúp thầy cô nhớ về mình và về những kỉ niệm cùng lớp rõ ràng hơn rất nhiều.

Một vật phẩm có dấu hiệu của trường

Nhiều giáo viên dành rất nhiều tình cảm cho ngôi trường mà họ đang đi theo giảng dạy. Vì vậy, những món quà nhỏ như móc chìa khóa, cặp sách hay bình nước có khắc hoặc in logo của trường lên trên thường rất đươc các giáo viên yêu thích.

Món quà trải nghiệm

Tặng cho cô giáo của bạn một vài clip tập yoga bài bản để nâng cao sức khỏe cho họ, giúp họ giải trí và thêm năng lượng cho các lần dạy tiếp theo.

Ủng hộ dự án của giáo viên

Giáo viên thường lên những kế hoạch dự án giáo dục cho học sinh như workshop, tọa đàm, hướng nghiệp và nhiều phương thức khác, nhưng họ vẫn hay bị giới hạn bởi nguồn tiền tài trợ cho các chương trình như vậy thường không được lớn. Vậy nên, nếu bạn đang là phụ huynh hoặc cựu học sinh đã trưởng thành và có thu nhập ổn định, hãy cố gắng dành một phần nhỏ ủng hộ cho các chương trình thiết thực đó, vừa giúp đỡ và thể hiện lòng cảm kích với thầy cô, vừa giúp triển khai những hoạt động chất lượng đến học sinh.

Những góp ý thẳng thắn

Không phải cứ là khen ngợi hay động viên mới được giáo viên trân trọng, mà những lời khuyên mang tính xây dựng cũng luôn được chào đón. Hãy đưa những lời hỏi thăm, động viên và khuyên nhủ đó vào xuyên suốt cả năm, thay vì chỉ trong ngày 20/11 sắp tới, các thầy cô sẽ vô cùng cảm kích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô giáo dân tộc Mường lọt "bảng vàng" 10 giáo viên toàn cầu
Cô giáo dân tộc Mường lọt "bảng vàng" 10 giáo viên toàn cầu

VOV.VN - Cô giáo tiếng Anh Hà Ánh Phượng, Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ vừa vinh dự lọt top 10 giáo viên toàn cầu do Varkey Foundation bình chọn.

Cô giáo dân tộc Mường lọt "bảng vàng" 10 giáo viên toàn cầu

Cô giáo dân tộc Mường lọt "bảng vàng" 10 giáo viên toàn cầu

VOV.VN - Cô giáo tiếng Anh Hà Ánh Phượng, Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ vừa vinh dự lọt top 10 giáo viên toàn cầu do Varkey Foundation bình chọn.

Dạy tiếng Anh cho học sinh mầm non ở những nơi có điều kiện
Dạy tiếng Anh cho học sinh mầm non ở những nơi có điều kiện

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, chương trình Làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo chỉ triển khai dạy tiếng Anh ở những trường có điều kiện, không bắt buộc đối với tất cả các trường.

Dạy tiếng Anh cho học sinh mầm non ở những nơi có điều kiện

Dạy tiếng Anh cho học sinh mầm non ở những nơi có điều kiện

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, chương trình Làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo chỉ triển khai dạy tiếng Anh ở những trường có điều kiện, không bắt buộc đối với tất cả các trường.

Ngày tựu trường đặc biệt của học sinh Đà Nẵng
Ngày tựu trường đặc biệt của học sinh Đà Nẵng

VOV.VN - Khác với mọi năm, các em học sinh ở Đà Nẵng năm nay ở nhà dự lễ khai giảng qua hệ thống trực tuyến được kết nối với nhà trường.

Ngày tựu trường đặc biệt của học sinh Đà Nẵng

Ngày tựu trường đặc biệt của học sinh Đà Nẵng

VOV.VN - Khác với mọi năm, các em học sinh ở Đà Nẵng năm nay ở nhà dự lễ khai giảng qua hệ thống trực tuyến được kết nối với nhà trường.