TP HCM: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 trang trọng và thành kính

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM cùng hơn 2.000 tăng, ni, phật tử dự lễ.

Sáng 1/6, tức ngày rằm tháng Tư năm Ất Mùi, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 tại Việt Nam Quốc Tự, quận 10. Dự buổi Lễ có đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP HCM cùng hơn 2.000 tăng, ni, phật tử.


TP HCM là Trung tâm lớn của Phật giáo Việt Nam với gần 9.000 tăng, ni, 24 ban trị sự ở 24 quận, huyện và hơn 1.300 chùa, tự viện. Trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, tăng, ni, phật tử tại TP HCM luôn đồng hành cùng dân tộc. 

Với phương châm Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, hơn 40 năm qua, Giáo hội Phật giáo TP HCM đã vận động tăng, ni, phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Tăng, ni, phật tử tại TP HCM đã đóng góp công sức và tiền của để xây dựng hàng trăm cây cầu bê-tông ở Đồng bằng Sông Cửu Long, tổ chức nhiều chương trình cứu trợ đồng bào bị bão lụt, thiên tai. Năm 2014, đóng góp của tăng, ni, phật tử và các ban ngành thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố lên tới trên 324 tỷ đồng.


Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố tiếp tục vận động tăng, ni, phật tử tham gia nhiều hơn các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phát động để tăng cường, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì một thành phố văn minh, nghĩa tình và ngày càng phát triển.


Hòa thượng Thích Như Tín, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Giáo hội Phật giáo thành phố cho biết: “Ban tổ chức Đại lễ Phật đản chúng tôi tổ chức từ ngày mùng 8/4 âm lịch đến ngày chính thức là hôm nay. Thứ nhất là để mừng ngày sinh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ hai là chúng ta cùng chung vui với toàn dân tộc chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sắp tới, chúng tôi sẽ cử một đoàn qua thăm và cứu trợ đồng bào bị động đất tại Nepal, Ấn Độ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Về với mùa Phật đản
Về với mùa Phật đản

Cứ đến Rằm tháng Tư là những người theo đạo phật lại hướng về các ngôi chùa để chào đón lễ Phật đản với sự thành kính.

Về với mùa Phật đản

Về với mùa Phật đản

Cứ đến Rằm tháng Tư là những người theo đạo phật lại hướng về các ngôi chùa để chào đón lễ Phật đản với sự thành kính.