TP HCM mở đợt cao điểm truy quét tội phạm

Công an thành phố mở đợt cao điểm tấn công truy quét, trấn áp các băng nhóm trộm cắp, cướp…

Sau khi xảy ra nhiều vụ cướp giật táo tợn gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, để giữ vững tình hình trật tự xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân vừa chỉ đạo khẩn từ nay đến cuối năm 2012, nhất là dịp Noel, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, Công an thành phố phối hợp các địa phương có địa bàn giáp ranh mở đợt cao điểm tấn công truy quét, trấn áp các băng nhóm trộm cắp, cướp; sớm đưa ra xét xử các vụ án nghiêm trọng để răn đe.

Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo công an các quận, huyện cùng lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, rà soát địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, chủ động có biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh giác với tội phạm trộm cướp liên tỉnh
Cảnh giác với tội phạm trộm cướp liên tỉnh

Các đối tượng lợi dụng lúc những người điều khiển xe máy dừng xe, mất cảnh giác rồi lao vào cướp xe, bỏ chạy.

Cảnh giác với tội phạm trộm cướp liên tỉnh

Cảnh giác với tội phạm trộm cướp liên tỉnh

Các đối tượng lợi dụng lúc những người điều khiển xe máy dừng xe, mất cảnh giác rồi lao vào cướp xe, bỏ chạy.

Triệt phá 2 băng trộm cướp trên tầu hỏa Bắc – Nam
Triệt phá 2 băng trộm cướp trên tầu hỏa Bắc – Nam
54 tháng tù giam cho "kẻ chuyên sống bằng nghề trộm cướp"
54 tháng tù giam cho "kẻ chuyên sống bằng nghề trộm cướp"

Ngày 24/10, Toà án Nhân dân huyện Bác Ái (Ninh Thuận) mở phiên toà lưu động xét xử vụ án chuyên trộm bò ở huyện Bác Ái và tuyên phạt 54 tháng tù giam đối với bị cáo Báo Văn Đậm.

54 tháng tù giam cho "kẻ chuyên sống bằng nghề trộm cướp"

54 tháng tù giam cho "kẻ chuyên sống bằng nghề trộm cướp"

Ngày 24/10, Toà án Nhân dân huyện Bác Ái (Ninh Thuận) mở phiên toà lưu động xét xử vụ án chuyên trộm bò ở huyện Bác Ái và tuyên phạt 54 tháng tù giam đối với bị cáo Báo Văn Đậm.