Cảnh giác với tội phạm trộm cướp liên tỉnh

Các đối tượng lợi dụng lúc những người điều khiển xe máy dừng xe, mất cảnh giác rồi lao vào cướp xe, bỏ chạy.

Những ngày qua, trên địa bàn thành phố Thái Bình liên tục xuất hiện một kiểu trộm cướp rất trắng trợn. Kẻ gian thường trộm cướp những chiếc xe máy tay ga đắt tiền được chủ xe dựng ngay trước cửa nhà, thậm chí ngay khi vừa dựng xe mà không kịp phản ứng. 

Nguyên nhân của những vụ trộm cướp này một phần do người bị hại (chủ xe) chủ quan, vẫn cắm nguyên chìa khoá điện khi về đến cửa nhà, một phần do các đối tượng quá manh động và liều lĩnh, bất chấp chuyện bị phát hiện và truy đuổi.

Anh Tuấn, chủ cửa hàng bán giày dép ở 176 Lý Bôn (TP Thái Bình) đi xe máy Air Blade về đến trước cửa hàng, do có khách hỏi mua hàng nên anh dừng xe, cắm nguyên chìa khoá dựng trước cửa, vào giao dịch với khách. Bất ngờ, 2 đối tượng đi một xe máy lao đến. Nhanh như chớp một gã nhảy lên xe của anh Tuấn nổ máy phóng đi. Anh Tuấn và mọi người hô hoán đuổi theo, nhưng 2 đối tượng trộm cướp đã phóng xe bỏ chạy với tốc độ nhanh và mất hút về phía khu vực cầu Tân Đệ.

Cũng vào 17h ngày 9/3, chị Bạch Hải Vân, sinh năm 1974, đi xe máy Air Blade, BKS 17M1- 0668 đến cửa hàng bán tạp hoá ở đường Hai Bà Trưng, TP Thái Bình mua sữa cho con. Vì chỉ tranh thủ dừng lại vài ba phút để mua hàng nên chị Vân vẫn để nguyên chìa khoá điện. Chị vừa quay lưng mua hộp sữa thì có 2 đối tượng lướt đến thực hiện kịch bản cướp xe y hệt như của anh Tuấn. Chị Vân và mọi người xung quanh truy đuổi đến tận khu vực gần cầu Tân Đệ nhưng cũng  không kịp…

Trước tình trạng trên, lãnh đạo Công an TP Thái Bình giao nhiệm vụ cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH lập kế hoạch đấu tranh. Nhiều tổ công tác đã tuần tra mật phục trên đường, đồng thời rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn…

Công an Thành phố trao trả chiếc xe bị cướp cho người bị hại.

Trong khi Công an TP Thái Bình đang ráo riết truy tìm thủ phạm các vụ trộm cướp xe máy táo tợn trên, ngày 10/3, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định đang làm nhiệm vụ trên địa bàn TP Nam Định đã phát hiện một thanh niên đi xe máy Air Blade, BKS 17M1-0668 (BKS của tỉnh Thái Bình) vi phạm luật giao thông. Tổ công tác yêu cầu thanh niên đó dừng xe để xử lý. Tuy nhiên, người điều khiển chiếc xe không có giấy tờ, thêm vào đó là thái độ lúng túng của đối tượng khiến tổ công tác đặt nghi vấn. Với tinh thần trách nhiệm cao, tổ công tác đã liên lạc với Công an tỉnh Thái Bình, thông báo về trường hợp trên và BKS chiếc xe máy đối tượng đang đi. Xác định đây chính là một trong hai đối tượng đã thực hiện việc trộm cướp xe máy của chị Bạch Hải Vân, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Thái Bình đã có mặt, phối hợp với Công an tỉnh Nam Định bắt giữ đối tượng.

Đó là Đào Ngọc Mạnh, SN 1985, trú tại xã Bồ Đề, huyện Bình Lục (Hà Nam). Đối tượng cùng tham gia các phi vụ trộm cướp với Mạnh tên là Hải, quê ở huyện Hoàng Hoá (Thanh Hoá). Hai tên quen nhau qua mạng Internet, sau đó rủ nhau ra Nam Định thuê một phòng trọ tại phường Tràng Thi, TP Nam Định và đưa 2 cô bạn gái về sống cùng (1 quê ở Thanh Hoá, 1 ở Nam Định).

Để có tiền ăn chơi và bao bạn gái, hàng ngày, Mạnh và Hải sang Thái Bình hoặc quay về Hà Nam trộm cướp xe máy. Qua khai thác ban đầu, chúng đã khai nhận gây ra 4 vụ trộm cướp xe máy loại đắt tiền. Sau khi trộm được xe, chúng mang thẳng ra Quảng Ninh tiêu thụ với thủ đoạn khá ranh ma. Chúng đã bán chiếc xe Air Blade trộm được của anh Tuấn cho anh của một người bạn tại Quảng Ninh. Chúng thoả thuận giá 27 triệu đồng, lấy trước 12 triệu, khi nào mang giấy tờ ra thì sẽ nhận nốt số tiền còn lại (nhưng thực chất xe không có giấy tờ).  Đến ngày 18/3, cơ quan Công an đã thu hồi được 3 chiếc xe máy tang vật trao trả cho các chủ phương tiện và đang ráo riết truy bắt đối tượng Hải đang bỏ trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên