TP HCM: Người dân chưa chủ động trong phòng chống dịch bệnh

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, quận Thủ  Đức có 158 ca sốt xuất huyết, tăng 172% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sáng nay (21/5), 4 đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP HCM đã kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các quận, huyện.

Tại quận Thủ Đức, đoàn ghi nhận việc phòng chống dịch ở nơi này vẫn chưa thực sự hiệu quả, người dân còn chưa chủ động phối hợp với chính quyền trong phòng chống dịch bệnh.

Phó Giam đốc Sở Y tế TP HCM kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP HCM

Tại trạm y tế, khu dân cư và trường học ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức– một trong những nơi có số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng nhiều trong những năm qua, các biện pháp được ngành Y tế khuyến cáo đã được thực hiện như: khử khuẩn, phát cloramin B, tuyên truyền cho người dân về các bệnh dịch, tổng vệ sinh... tuy nhiên, việc triển khai chưa đạt hiệu quả.

Đoàn kiểm tra phát hiện có nhiều rác như vỏ dừa, hộp cơm, chai lọ, bồn đựng nước… có khả năng phát sinh loăng quăng khi mùa mưa đến. Người dân được phát thuốc khử khuẩn nhưng không sử dụng hoặc không biết sử dụng. Trường học còn thiếu bồn rửa tay cho các em học sinh, khó khăn trong tiêm vét vaccine sởi vì số lượng dân quá đông…

Bồn chứa nước và kênh rạch như thế này luôn là điểm phát sinh lăng quăng, có thể làm bùng phát dịch sốt xuất huyết khi mùa mưa đến

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM nhận định: “Vấn đề mà chúng ta hết sức quan tâm là làm sao huy động được sự tham gia của người dân. Bên cạnh việc tuyên truyền để người dân hiểu biết về dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch thì ý thức của người dân, sự tham gia tích cực các biện pháp mà ngành Y tế khuyến cáo là yếu tố rất quan trọng góp phần vào việc phòng chống dịch có hiệu quả".

Từ đầu năm đến nay, quận Thủ  Đức có 75 ca tay chân miệng tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, 158 ca sốt xuất huyết, tăng 172%. Với số lượng dân nhập cư đông, nhiều khu nhà trọ cho công nhân và nhiều kênh rạch… đã khiến cho Thủ Đức trở thành một trong những điểm nóng trong công tác phòng chống dịch bệnh năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên