TP HCM: Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(VOV) -Số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 98 vụ, tương đương với 6,26%, tỷ lệ điều tra khám phá án 62%

Hôm nay (17/4), UBND TP HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và Sơ kết 1 năm thực hiện đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Lực lượng công an TP HCM  tăng cường trấn áp tội phạm

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tại TPHCM mặc dù tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp với hơn 1.400 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 27 người, thiệt hại 59 tỷ đồng, nhưng do chủ động tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời nắm bắt phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm nên so với thời gian trước đó, số vụ phạm pháp hình sự được kéo giảm 98 vụ, tương đương với 6,26%, tỷ lệ điều tra khám phá án 62%, ngăn chặn các hoạt động sử dụng vũ khí nóng gây án. Nhiều mô hình tự quản phát huy hiệu quả tốt trong phòng chống tội phạm ở dân cư, nổi bật là đã đánh trúng, triệt phá nhanh nhiều băng nhóm hoạt động có tổ chức, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động vui chơi lễ hội trong dịp Tết nguyên đán.

Trong công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đã các định được 26 khu vực, tụ điểm tuyến đường, khu phố phức tạp về tội phạm hình sự, ma túy…Từ mô hình “xây dựng hộ, nhóm hộ, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự”, mô hình “5+1”, các mô hình tự quản, đã cung cấp cho cơ quan công an nhiều nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp phá nhiều vụ án quan trọng…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an cho rằng  tình hình tội phạm chỉ mới được kiềm hãm, vẫn có án nghiêm trọng. Dự báo trong 3 tháng tiếp theo tình hình tội phạm sẽ hoạt động mạnh trở lại, vì vậy Thành phố cần đẩy mạnh phong trào quần chúng, tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, giữa các tỉnh; tập trung đánh mạnh loại tội phạm có tổ chức, xã hội đen…nhắm vào đối tượng tội phạm tiêu thụ tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, nói: Tôi đề xuất một chiến dịch, một chủ trương, trong thời gian ngắn đánh vào loại đối tượng tiêu thụ tài sản. Không đánh vào đối tượng này thì không bao giờ giảm tội phạm được. Vì cung cầu mà cho nên có người đi mua thì có người ăn cắp, mà hiện nay cái gì cũng bán ở chợ trời được, bán ở tiệm cầm đồ được, cho nên phải có đợt tổng kiểm tra, siết chặt vào đối tượng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc CA TP HCM hứa tăng cường trấn áp tội phạm
Giám đốc CA TP HCM hứa tăng cường trấn áp tội phạm

(VOV) - Công an TP HCM sẽ triển khai Kế hoạch 218 về phòng chống xâm hại tài sản nơi công cộng.

Giám đốc CA TP HCM hứa tăng cường trấn áp tội phạm

Giám đốc CA TP HCM hứa tăng cường trấn áp tội phạm

(VOV) - Công an TP HCM sẽ triển khai Kế hoạch 218 về phòng chống xâm hại tài sản nơi công cộng.

Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm tại TP HCM
Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm tại TP HCM

(VOV) - Số lượng vụ phạm pháp hình sự tại TP HCM trong 2 năm tuy có giảm nhưng tình hình tội phạm diễn biến phức tạp.

Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm tại TP HCM

Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm tại TP HCM

(VOV) - Số lượng vụ phạm pháp hình sự tại TP HCM trong 2 năm tuy có giảm nhưng tình hình tội phạm diễn biến phức tạp.

TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật
TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật

Ngày 1/12, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP HCM, vấn đề phạm pháp hình sự tăng đột biến đã được đem ra mổ xẻ.

TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật

TPHCM mạnh tay trấn áp tội phạm cướp giật

Ngày 1/12, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội của UBND TP HCM, vấn đề phạm pháp hình sự tăng đột biến đã được đem ra mổ xẻ.