Hà Giang:

Tràn lan thuốc không rõ nguồn gốc

Chỉ cần bỏ ra 10.000 - 20.000 đồng là có thể mua được các loại thuốc thông thường như thuốc điều trị cảm, sốt, ho, đau bụng và cả thuốc kích dục tại các phiên chợ vùng cao.

Tại hầu hết những phiên chợ trên tuyến biên giới Hà Giang đang bày bán nhiều mặt hàng thuốc các loại từ tân dược đến các loại thuốc đông y cổ truyền bán cho khách đi chợ. Điều đáng nói là phần lớn các loại thuốc bày bán được đóng gói sơ sài, không có nhãn mác hoặc nhãn mác ghi bằng tiếng Trung Quốc, có giá rất rẻ.

Chỉ cần bỏ ra 10.000 - 20.000 đồng là có thể mua được các loại thuốc thông thường như thuốc điều trị cảm, sốt, ho, đau bụng và cả thuốc kích dục tại các phiên chợ vùng cao. Tại đây, thuốc Tây và thuốc đông y được bày bán tràn lan, từ thuốc bột dạng viên nén, cao dán, kem bôi cho đến thuốc nước để tiêm và tuyệt nhiên không có hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng.

Người mua khai bệnh, người bán theo lời mà dặn dò sơ sài cách sử dụng chứ không có đơn thuốc. Ngay cả người bán cũng không hề biết rõ công dụng chữa bệnh của các loại thuốc này bởi họ chỉ mua từ bên kia biên giới về bán lại. Những người bán thuốc này đều là bà con sống ở vùng biên, đa phần không có kiến thức về y học, thậm chí có người bán thuốc còn chưa biết chữ.

Bên cạnh đó, tất cả những người bán thuốc chữa bệnh ở các chợ vùng biên này đều không có giấy phép kinh doanh, không đăng ký kinh doanh. Năm ngoái, lực lượng chức năng của tỉnh đã thu giữ được trên 100kg thuốc không rõ nguồn gốc. Gần gây, lực lượng quản lý thị trường của tỉnh tiếp tục thu giữ được hơn 70kg tại huyện Mèo Vạc và khoảng 7-8 kg thuốc tại huyện Đồng Văn không có giấy tờ chứng minh nguồn nhập khẩu...

Hiện lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với ngành y tế, công an, thuế, lực lượng hải quan, biên phòng tỉnh Hà Giang tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng bày bán thuốc không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, quá trình ngăn chặn tình trạng này của lực lượng quản lý thị trường tỉnh cũng gặp không ít khó khăn.

Ông Mai Văn Sướng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với  y tế, các ban ngành và biên phòng tập trung kiểm tra các chợ đường biên. Khó khăn lớn nhất hiện nay là nhận thức của dân và việc giám định chất lượng của loại hàng này”.

Ngành y tế tỉnh Hà Giang cũng đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng quản lý thị trường trong việc kiểm tra, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bán thuốc tự do; đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến cáo người dân không sử dụng thuốc chữa bệnh trôi nổi bày bán tại các chợ. Tuy nhiên, do nghèo và thiếu các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khoẻ nên tình trạng sử dụng thuốc không nhãn mác, không xuất xứ vẫn diễn ra.

Trước những nguy cơ khó lường từ các loại thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc, ông Trần Đức Quý, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang khuyến cáo: Người dân khi sử dụng thuốc phải có sự chỉ định của thầy thuốc ở cơ sở y tế, nghiêm cấm việc tự do dùng thuốc. Việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của bản thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên