Triển lãm "Cổ vật Tây Sơn - Hào quang sáng mãi"

Triển lãm giới thiệu hơn 400 hiện vật thời Tây Sơn được làm bằng các chất liệu như gốm, đá, gỗ, giấy…

Kỷ niệm 240 năm phong trào Tây Sơn và 222 năm chiến thắng Đống Đa, Ngày 10/2, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP HCM đã khai mạc phòng trưng bày chuyên đề “Cổ vật Tây Sơn - Hào quang sáng mãi”.

Triển lãm giới thiệu hơn 400 hiện vật thời Tây Sơn được làm bằng các chất liệu như gốm, đá, gỗ, giấy, nhiều nhất là các đồ kim loại đồng, sắt… với nhiều chủng loại phong phú như khánh đồng, súng thần công và đạn, đoản kiếm, thăng đo thóc, tiền đồng, con dấu, sách, văn tự…, trong đó có những hiện vật lần đầu tiên được biết tới.

Đĩa, chung rượu thời Tây Sơn

Tuy đây chỉ là một phần nhỏ của khối di sản thuộc phong trào Tây Sơn đã được phát hiện trong nhiều năm qua trên khắp đất nước, nhưng cũng giúp người xem sống lại với những phút giây hào hùng của thời Tây Sơn năm xưa với những trận đánh lẫy lừng như chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, qua đó góp phần khơi gợi niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ.

Cũng trong dịp này, Bảo tàng Lịch sử đã giới thiệu cuốn sách ảnh giới thiệu về những hiện vật thời Tây Sơn lần đầu tiên được xuất bản. Ông Phạm Hữu Chí Công, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP HCM cho biết, những hiện vật của phong trào Tây Sơn được lưu giữ tại các bảo tàng không còn nhiều, chủ yếu là còn tồn tại trong nhân dân. Đây là lần đầu tiên hiện vật thời Tây Sơn được tập hợp tại một cuộc triển lãm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên