Trông xe giá cao, cơ quan chức năng bất lực?

Các điểm giữ xe tự phát “mọc” ra nhan nhản. Không biển niêm yết giá, tự nâng giá gấp 5- 10 lần so với quy định…

Những vi phạm này diễn ra công khai, ngang nhiên ở hầu hết các lễ hội, các tụ điểm vui chơi tại Hà Nội.

Tại khu vực xung quanh gò Đống Đa, sáng 7/2 (tức mùng 5 Tết), các điểm trông giữ xe tự phát đã chiếm dụng toàn bộ vỉa hè phía đường Tây Sơn, đường Đặng Tiến Đông khiến giao thông tại đây tắc nghẽn, lộn xộn.

Điều đáng nói là tất cả những điểm trông giữ xe nâng giá vé cao gấp 5-10 lần so với giá quy định của UBND TP Hà Nội.

Điểm trông xe tự phát “mọc” ngay trên vỉa hè đường Đặng Tiến Đông

Giá vé xe máy phổ biến ở mức 10.000đ/lượt, thậm chí trước cổng vào lễ hội phía đường Tây Sơn giá vé tăng lên 20.000đ/lượt.

Việc tăng giá vé giữ xe vô tội vạ không chỉ diễn ra ở các điểm lễ hội, điểm vui chơi trong nội thành, mà ở các lễ hội thuộc các huyện ngoại thành cũng xảy ra tình trạng tương tự. Ngay cả ở các bệnh viện, nhưng giá trông giữ xe cũng được thu theo “giá Tết”.

Việc trông giữ xe quá giá so với quy định không phải là chuyện mới, mà diễn ra từ nhiều năm nay, nhất là vào dịp Tết ở hầu hết các điểm trông giữ xe, đến nỗi đã trở thành chuyện hiển nhiên.

Những vi phạm này đã được các cơ quan truyền thông phản ánh nhiều lần, cơ quan chức năng cũng có những động thái nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm, nhưng xem ra “căn bệnh” này vẫn chưa có thuốc chữa, vi phạm vẫn cứ ngang nhiên diễn ra như thách thức cơ quan chức năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên