Từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thực hiện lệnh cấm biển

VOV.VN -Các tỉnh đều tăng cường kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, vùng cửa sông; sơ tán dân vùng ven biển, cửa sông.

Đến sáng 17/7, bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa – Vũng Tàu đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 58.685 tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Đồng thời duy trì 17.725 cán bộ, chiến sỹ và 705 phương tiện sẵn sàng ứng cứu nếu có sự cố xảy ra. Đáng lưu ý, tại khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có 17 tàu.

Về tình hình vận hành hệ thống thủy lợi và các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, mực nước trong các hệ thống thủy lợi hiện đang ở mức thấp. Các địa phương đã chủ động kiểm tra, đánh giá, bảo dưỡng các trạm bơm tiêu, cống tiêu để bảo đảm vận hành tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra. Mực nước các hồ chứa vừa và lớn đang ở mức thấp, đạt khoảng 50% dung tích thiết kế, còn các hồ chứa nhỏ hầu hết đạt 40-65%.

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thực hiện cấm biển từ ngày 17/7. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên tăng cường kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, vùng cửa sông. Bên cạnh đó là tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền; di chuyển và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè khu nuôi trồng thủy, hải sản. Hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, công trình; rà soát, sơ tán dân vùng ven biển, cửa sông; có phương án chống úng ngập cho các đô thị, các vùng trũng thấp, dừng các hoạt động sản gieo cấy vụ hè thu và vụ mùa.

Các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cảnh báo cho dân cư sống ven sông suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để chủ động các biện pháp đối phó. Kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn hồ đập, các công trình phòng chống lụt bão. Kiểm soát giao thông tại các khu vực đường có khả năng bị ngập, bến đò, đường ngầm để hướng dẫn người, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh hưởng của bão số 2, nhiều khu vực có mưa rất to
Ảnh hưởng của bão số 2, nhiều khu vực có mưa rất to

VOV.VN-Bão Rammasun-cơn bão số 2 tiếp tục mạnh lên và có khả năng đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc. 

Ảnh hưởng của bão số 2, nhiều khu vực có mưa rất to

Ảnh hưởng của bão số 2, nhiều khu vực có mưa rất to

VOV.VN-Bão Rammasun-cơn bão số 2 tiếp tục mạnh lên và có khả năng đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc. 

Thanh Hóa kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão số 2
Thanh Hóa kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão số 2

VOV.VN-Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện khẩn nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và phải vào nơi trú ẩn an toàn trước 21h tối 17/7.

Thanh Hóa kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão số 2

Thanh Hóa kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão số 2

VOV.VN-Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện khẩn nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và phải vào nơi trú ẩn an toàn trước 21h tối 17/7.

Bão số 2 cách Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Nam
Bão số 2 cách Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Nam

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

Bão số 2 cách Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Nam

Bão số 2 cách Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Nam

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

Sẽ có mưa lớn khi bão Rammasun đổ bộ vào Việt Nam
Sẽ có mưa lớn khi bão Rammasun đổ bộ vào Việt Nam

VOV.VN - Tâm bão Rammasun có khả năng đổ bộ vào đất liền trong ngày 19/7, ở khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Sẽ có mưa lớn khi bão Rammasun đổ bộ vào Việt Nam

Sẽ có mưa lớn khi bão Rammasun đổ bộ vào Việt Nam

VOV.VN - Tâm bão Rammasun có khả năng đổ bộ vào đất liền trong ngày 19/7, ở khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.