Tử vong sau khi nâng ngực

Hơn một tuần nay trên địa bàn phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai xôn xao dư luận về một phụ nữ 35 tuổi bị tử vong sau khi đi làm đẹp...

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Minh Đan, Chủ tịch UBND phường Duyên Hải (thành phố Lào Cai) cho biết : Qua báo cáo ban đầu của cán bộ chức năng phường Duyên Hải, người phụ nữ bị chết chưa rõ nguyên nhân sau khi đi làm đẹp ngực có hộ khẩu ở tổ 16B, nhưng chị thường sinh sống ở tổ 17, phường Duyên Hải...

Trưa nay (2/3) chúng tôi đã tìm gặp được đại diện của gia đình nạn nhân và được cung cấp thông tin sơ bộ như sau: Người bị tử vong sau khi đi làm đẹp là chị Nguyễn Thị Kim V. (sinh năm 1976), trú tại tổ 17, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Trước đây chị V. có nói chuyện với một số bạn bè và người thân trong gia đình là sẽ bố trí thời gian đi Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh để làm đẹp bản thân.

Cách đây một tuần , chị V. cùng bạn bè , người quen đi xem làm đẹp ở một nơi tại phường Phố Mới, thành phố Lào Cai. Sau đó chị V. đã trực tiếp tham gia làm đẹp ngực. Ngay sau khi về nhà, chị V. thấy người có biểu hiện khó chịu nên người nhà đã đưa chị vào Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai điều trị vào chiều ngày 19/2.

Tiếp đó, ngày 21/2, thấy bệnh tình không giảm gia đình đã xin chuyển bệnh viện và thuê xe cấp cứu đưa chị V. về khoa hồi sức cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cứu chữa tiếp. Chị V. đã tử vong vào hồi 1h ngày 24/2/2011 trên đường gia đình đưa chị trở lại nhà ở thành phố Lào Cai.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại hồi 15h ngày hôm nay (2/3), ông Mai Đình Huynh, Phó trưởng công an thành phố Lào Cai cho biết: Vụ việc liên quan đến cái chết của chị V. đang được cơ quan chức năng thành phố Lào Cai điều tra, thu thập các chứng cứ liên quan, trong đó có mẫu phẩm hoá chất gửi Viện khoa học hình sự (Bộ công an) xét nghiệm... 

Qua vụ việc nêu trên, đại diện gia đình chị V. đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật thành phố Lào Cai và tỉnh Lào Cai xem xét, điều tra làm rõ nguyên nhân chính dẫn tới việc chị V. tử vong.

Đây cũng là lời cảnh báo cho những chị em phụ nữ khác phải cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn các cơ sở làm đẹp, nhất thiết không phó mặc thân thể của mình cho những người, những cơ sở giải phẫu thẩm mỹ sắc đẹp không có giấy phép hành nghề./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên