Tử vong vì ăn côn trùng lạ

Do ăn loại sâu hay ăn lá lúa và rau cải, mình có màu đỏ, khiến 1 người chết và 1 hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Trịnh Xuân Thắng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên (Sơn La), Bệnh viện vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân là Phàng A Sở và Phàng Giồng Dê bị ngộ độc trong tình trạng nguy kịch do ăn côn trùng lạ.

Các y, bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cứu sống được ông Phàng Giồng Dê, còn bệnh nhân A Sở (SN 1994) đã tử vong do suy thận cấp.

Anh Phàng A Sáu, người nhà của bệnh nhân cho biết: Trước đó ngày 12/6, bữa cơm trưa tại gia đình anh Phàng A Sở ở bản Cáo B, xã Làng Chiếu (huyện Bắc Yên), có món côn trùng xào và chỉ có ông Dê và anh Sở ăn món này. Loại sâu này hay ăn lá lúa và rau cải, mình có màu đỏ.

Sau khi ăn, cả 2 người là ông Phàng Giồng Dê và Phàng A Sở (con ông Dê) có biểu hiện chóng mặt, nôn mửa, người bị co giật. Sau khi được người nhà đưa đi cấp cứu tại trạm y tế của xã, rồi chuyển về bệnh viện huyện. Anh Sở đã tử vong sau đó. Hiện ông Dê đang được tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa khu vực huyện Phù Yên (Sơn La).

Được biết, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên đã phải tiếp nhận trên 20 ca ngộ độc thức ăn. Nhưng người tử vong vì ăn côn trùng lạ mới có trường hợp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên