Vận chuyển gần 1 tấn thịt lợn thối từ Bắc vào Nam

Số hàng này được chở từ tỉnh Bắc Giang vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, đến Quảng Trị thì bị phát hiện

Vào lúc 18 giờ tối 15/9, tại Km 784+200 Quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, tổ tuần tra đội 81 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị) đã dừng xe khách biển số 98K-3511 do Vi Văn Tuấn (Sinh năm 1982, trú xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) điều khiển để kiểm tra theo thủ tục.

Lực lượng chức năng đã phát hiện gần 30 thùng giấy đựng mỹ phẩm, keo xịt tóc, miếng dán trị bệnh ngoài da... không rõ nguồn gốc (trên bao bì có ghi chữ của Trung Quốc) và 12 thùng xốp chứa gần 1 tấn thịt, nội tạng lợn đã thối rữa, bốc mùi nồng nặc cũng không có nguồn gốc xuất xứ, được giấu dưới thùng xe.

Qua khai thác nhanh, lái xe khai nhận số hàng này do một người thuê chở từ tỉnh Bắc Giang vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ; mọi giao dịch đều qua điện thoại nên chưa xác định được chủ hàng. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên