Việt Nam cạn kiệt dần dược liệu quý

Nguyên nhân do tình trạng khai thác bừa bãi và công tác bảo tồn nguồn gene yếu kém.

Tại hội nghị “Phát triển dược liệu và sản phẩm thuốc quốc gia”, do Cục Quản lý dược Việt Nam (Bộ Y tế) tổ chức ngày 30/5 tại Bình Dương, các nhà chuyên môn cho rằng, cùng với Trung Quốc, Lào, Việt Nam là một trong những nước có tài nguyên về cây thuốc rất phong phú.

Nhưng nguồn cây thuốc của Việt Nam đang bị cạn kiệt, mất dần vì tình trạng khai thác bừa bãi và công tác bảo tồn nguồn gien yếu kém. Nhiều vùng phân bố tự nhiên của các loại thuốc đã bị phá hủy, như vùng núi Hàm Rồng (Sa Pa - Lào Cai); cao nguyên An Khê (thuộc 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định)...; nhiều cây thuốc nam truyền thống mất dần các giống như: hương nhu tía, ý dĩ, tam thất gừng...

Trước đây, Việt Nam có khả năng cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu hàng ngàn tấn sản phẩm mỗi năm như: hồi, quế, hương nhu, cúc hoa, ích mẫu, artiso, địa hoàng, bạch chỉ, bạch truật..., nhưng hiện nay hơn 80% nguồn dược liệu sử dụng trong nước phải nhập khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên