Việt Nam có khoảng 1,6 triệu người đồng tính

(VOV) -Họ gặp nhiều vấn đề như khó khăn trong nhận dạng, sống chung, sinh con, nhận con nuôi...

Ngày 10/5, một hội thảo để các đại biểu Quốc hội có cơ hội lắng nghe câu chuyện của cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới, được Viện Nghiên cứu lập pháp và Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) tổ chức tại Hà Nội.

Theo nghiên cứu của iSEE, Việt Nam đang có khoảng 1,6 triệu người đồng tính, song tính và chuyển giới ở độ tuổi 15-59. Họ gặp nhiều vấn đề như khó khăn trong nhận dạng (với nhóm chuyển giới), sống chung, sinh con, nhận con nuôi...

Theo TS Nguyễn Thu Nam (Viện Chiến lược và chính sách y tế), tại châu Âu số người đồng giới kết hôn chiếm 2-3%/tổng số và ổn định trong 10 năm qua. Tại các nước cho phép kết hôn đồng giới, tỉ lệ bệnh lây truyền qua đường tình dục giảm hẳn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một triển lãm ảnh về người đồng tính
Thêm một triển lãm ảnh về người đồng tính

Đó là triển lãm “Mở - Bằng - Yêu” diễn ra tại vườn hoa Thái Phiên (Hà Nội) đang thu hút đông đảo người dân tham quan, tìm hiểu.

Thêm một triển lãm ảnh về người đồng tính

Thêm một triển lãm ảnh về người đồng tính

Đó là triển lãm “Mở - Bằng - Yêu” diễn ra tại vườn hoa Thái Phiên (Hà Nội) đang thu hút đông đảo người dân tham quan, tìm hiểu.

Có nên ủng hộ hôn nhân đồng tính?
Có nên ủng hộ hôn nhân đồng tính?

(VOV) - Thừa nhận hôn nhân đồng tính thể hiện sự tôn trọng quyền cơ bản của con người là tự do mưu cầu hạnh phúc.

Có nên ủng hộ hôn nhân đồng tính?

Có nên ủng hộ hôn nhân đồng tính?

(VOV) - Thừa nhận hôn nhân đồng tính thể hiện sự tôn trọng quyền cơ bản của con người là tự do mưu cầu hạnh phúc.

Triển lãm “Tím”: Giấc mơ của người đồng tính
Triển lãm “Tím”: Giấc mơ của người đồng tính

(VOV) - Những tác phẩm được trưng bày ở triển lãm “Tím” thể hiện những ước mơ yêu thương của người đồng tính, song tính, chuyển giới.

Triển lãm “Tím”: Giấc mơ của người đồng tính

Triển lãm “Tím”: Giấc mơ của người đồng tính

(VOV) - Những tác phẩm được trưng bày ở triển lãm “Tím” thể hiện những ước mơ yêu thương của người đồng tính, song tính, chuyển giới.