Việt Nam có trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/H3N2

Cúm A/H3N2 có nguồn gốc từ lợn và không có bằng chứng về sự lây truyền từ người sang người.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa xác nhận trường hợp đầu tiên ở nước ta nhiễm cúm A/H3N2 có nguồn gốc từ lợn. Đó là một bé gái 2 tuổi, ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Tuy bệnh nhân đã được điều trị khỏi nhưng cho thấy chủng virus cúm mới có thể xuất hiện ở Việt Nam nếu virus cúm A/H3N2 có nguồn gốc từ lợn và virus cúm A/H1N1 đại dịch tái tổ hợp với nhau.

Trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/H3N2 có nguồn gốc từ lợn này được hệ thống giám sát cúm trọng điểm quốc gia khu vực phía nam tháng 4/2011. Bệnh nhân được Bệnh viện Nhi đồng 1 – TP HCM chữa khỏi.

Ngay sau đó, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được cơ quan chức năng gửi sang Hoa Kỳ để xét nghiệm và ngày 10/1 vừa qua được Phòng xét nghiệm chuẩn thức của Tổ chức Y tế Thế giới tại CDC – Hoa Kỳ xác nhận.

Đây là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam nhiễm cúm A/H3N2 có nguồn gốc từ lợn với bệnh cảnh diễn biến nhẹ và không có bằng chứng về sự lây truyền từ người sang người.

Từ tháng 4/2011 đến nay không phát hiện thêm trường hợp mắc mới chủng cúm trên.

Từ trường hợp này, Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát trọng điểm cúm quốc gia tăng cường giám sát và phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm có nguồn gốc từ lợn; đồng thời phối hợp với Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam tổ chức điều tra dịch tễ.

Trước đó, tại Hoa Kỳ, Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật nước này phát hiện 18 người nhiễm virus cúm A/H3N2 có nguồn gốc từ lợn. Trong đó, khoảng 10 trường hợp được phát hiện từ năm 2010 nhiễm chủng virus cúm mới S-OtrH3N2. Đây là chủng virus cúm mới tái tổ hợp từ virus cúm A/H1N1 đại dịch và cúm A/H3N2 có nguồn gốc từ lợn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên