Việt Nam có tỷ lệ nhiễm viêm gan B mãn cao trên thế giới

Trên thế giới hiện có 350 triệu người mắc viêm gan mãn, trong đó 15- 25% người chết do xơ gan hoặc ung thư gan và khoảng 1 triệu trường hợp tử vong/năm.  

Hậu quả bệnh tùy thuộc lứa tuổi như: với trẻ em dưới 10% em có biểu hiện lâm sàng khi nhiễm lần đầu, gần 90% nhiễm trùng mãn tính khi nhiễm lúc dưới 1 tuổi và 25% chết do xơ gan hay ung thư gan; với người lớn khoảng 50% người có biểu hiện lâm sàng khi nhiễm lần đầu, từ 2- 6% người nhiễm trùng mãn tính và 15% trường hợp chết do xơ gan hay ung thư gan.

Việt Nam hiện là một trong những nước có tỷ lệ người nhiễm viêm gan B mãn cao trên thế giới (trên 8%) với nguy cơ nhiễm trùng trên 60% và chủ yếu khi còn trẻ. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo "Tăng cường tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh khu vực miền Bắc" do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức ngày 16/2.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, PGS.Ts. Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ: Tình hình tiêm chủng ở nước ta vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn như: lực lượng tiêm chủng luôn thay đổi, thiếu vắc-xin và tai nạn vắc-xin luôn xảy ra. Điều đáng quan tâm là nguyên nhân các vụ tai nạn do tiêm vaccine chưa đủ bằng chứng thuyết phục. Chính vì thế, Hội thảo này được tổ chức để tìm ra các nguyên nhân chính gây nên tai nạn khi tiêm vắc-xin. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng khẳng định công tác tiêm chủng rất quan trọng và sự rủi do là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, vấn đề tiêm chủng luôn phải được thực hiện nghiêm túc về kỹ thuật để tạo niềm tin cho các bà mẹ khi đưa con đi tiêm chủng.

Viêm gan B là bệnh nhiễm trùng cấp hoặc mãn tính gây ra bởi vi rút theo 5 đường truyền nhiễm là: chu sinh (từ mẹ sang con), trẻ sang trẻ, tiêm không an toàn, quan hệ tình dục và tiêm chích ma túy. Trẻ sơ sinh và trẻ khi nhiễm trùng thường không có triệu chứng lâm sàng, song có 90% trẻ nhiễm trùng trở thành người lành mang trùng và hậu quả là bệnh xơ gan hoặc ung thư gan.

Ngoài ra, Hội thảo còn tập trung thảo luận một số vấn đề như: tình hình triển khai tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh khu vực miền Bắc, nguyên nhân các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa, Hải Dương có tỷ lệ tiêm vaccine sơ sinh thấp, giải pháp nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine sơ sinh.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên