Vinh danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2012

(VOV) - 42 nhà giáo được công nhận đạt chức danh Giáo sư, 427 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2012.

Sáng nay (24/12), tại Văn Miếu - Quốc tử Giám, Hà Nội, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước long trọng tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho 42 Giáo sư (GS) và 427 Phó Giáo sư (PGS) đạt tiêu chuẩn năm 2012.

Đến dự có T.S Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban tuyên giáo TW; GS.TS Phạm Vũ Luận, Ủy viên BCHTWĐ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) và cùng đông đảo các GS, PGS, các nhà khoa học, các nhà giáo.

 
469 GS, PGS được công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2012

Báo cáo tại buổi lễ, GS.TSKH Trần Văn Nhung – Tổng thư kí HĐCDGSNN cho biết các tân GS, PGS ngày càng trẻ hơn, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học ngày càng chiếm đa số. Theo thống kê, trong 4 năm qua, tân GS, PGS hầu hết nằm trong các lĩnh vực toán học, sau đó đến vật lý và hóa học.

Trong 42 nhà giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm 2012, người trẻ nhất là TSKH Phùng Hồ Hải (SN 1970, toán học, được công nhận đặc cách).

Theo GS Nhung, TSKH Phùng Hồ Hải nguyên là học sinh chuyên toán (A0) khóa 20 trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN, được sinh ra trong gia đình có truyền thống khoa giáo. Bố là GS.TS Phùng Hồ, nhà Vật lý, nguyên là Cán bộ Giáo dục (CBGD) trường ĐH Bách khoa Hà Nội, mẹ là PGS.TSKH Kiều Thị Xin, nguyên là CBGD Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học, trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN.

Ông Hải từng được nhận giải thưởng Badeker dành cho luận án tiến sĩ khoa học xuất sắc nhất của Đức năm 2005, Giải thưởng Von Kaven của Quỹ DFG (Đức) năm 2006, được Viện Hàn lâm khoa học thế giới thứ ba (TWAS) bầu làm Viện sĩ trẻ, đại diện cho khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2009-2013.

TSKH Phùng Hồ Hải từng giảng dạy một số năm tại ĐH Essen (Đức), được mời làm việc tại các Viện Nghiên cứu Toán – Lý lớn như: Trung tâm Vật lý thuyết quốc tế ở Trieste (Italia), Viện Max Planck về toán ở Bonn (Đức)…nhưng chủ yếu ông dành thời gian giảng dạy tại Viện toán học và nhiều trường đại học khác tại Việt Nam. Ông là Phó Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam, Phó tổng biên tập tạp chí Acta Math Vietnamica, Phó Viện trưởng Viện Toán học (từ tháng 7/2012).

Năm 2012, GS cao niên nhất được công nhận là GS. NSND Nguyễn Trung Kiên (73 tuổi - Nghệ thuật) người thầy của nhiều GS, PGS và nhiều thế hệ các nghệ sĩ nổi tiếng ở trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, trong 427 nhà giáo được công nhận chức danh PGS năm 2012, PGS nữ trẻ tuổi nhất là Nguyễn Khánh Diệu Hồng (SN 1981 – Hóa học).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định GS, PGS là chức danh khoa học cao quý nhất của nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng đội ngũ các nhà giáo, trong đó đặc biệt chú trong xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng đội ngũ GS, PGS.

Ghi nhận sự nỗ lực cố gắng phấn đấu bền bỉ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của đội ngũ các nhà giáo, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng đây là vinh dự to lớn đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề của các GS, PGS. Bộ trưởng tin tưởng rằng các GS, PGS sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên, đóng góp nhiều hơn nữa cho nền giáo dục và khoa học, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chia sẻ với phóng viên VOV Online, tân GS Thái Vĩnh Thắng (chuyên ngành Luật học - trường ĐH Luật Hà Nội) bày tỏ niềm vinh dự và tự hào được vinh danh trong ngày hôm nay. “Đây là niềm tự hào đồng thời cũng là niềm động viên to lớn mà Đảng, Nhà nước đã dành cho tôi. Song đây cũng là trách nhiệm, đòi hỏi chúng tôi cần nỗ lực, đóng góp hơn nữa cho Nhà nước, xã hội”, GS Thắng chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên