Vỡ đê tại Bình Dương

Triều cường dâng cao đã làm vỡ gần 50m đê bao tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương.

7h30 tối 28/10, mực nước thủy triều tại thị xã Thủ Dầu Một lên đến 1m43 đã làm vỡ hơn 10m đê bao tại khu phố Phú Hội, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 8h sáng 29/10, nước thủy triều tiếp tục lên đến mức đỉnh là 1m45. Đây là mực nước cao nhất trong 51 năm qua, làm cho nhiều đoạn bờ bao tại đây tiếp tục bị vỡ. Hơn 20 hộ gia dân tại khu phố Trung, phường Vĩnh Phú đã phải di dời đi nơi khác để đảm bảo an toàn. Nhiều gia đình phải đưa gia súc, gia cầm vào nhà hoặc chuyển lên mặt đường gần UBND phường. Hàng chục hec-ta hoa màu, trong đó có những vườn cây ăn trái, vườn hoa lan, hoa mai chuẩn bị cho tết của bà con chìm sâu trong nước.

Chị Nguyễn Thị Trâm ở tổ 3, khu phố Trung, phường Vĩnh Phú cho biết: “Tình hình ngập đã gây bất ngờ, nên bà con không đối phó kịp. Nông dân thiệt hại khá lớn, ví dụ những người nuôi bò sữa, chăn nuôi lợn thì chuồng bị ngập hết, không có phương tiện đưa đi thì mất trắng. Bây giờ cuộc sống khó khăn, tôi mong các cấp có thẩm quyền giúp bà con can thiệp khắc phục thì tốt, để sau này không xảy ra ngập nữa cho bà con có cuộc sống ổn định hơn”.

Đến 15h chiều 29/10, mặc dù nước đang rút nhưng tại khu phố Trung, nơi bị ngập nặng nhất vẫn ở mức hơn 1m. Đoàn công tác của tỉnh Bình Dương gồm có Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung cùng lãnh đạo các sở ngành đã khảo sát thực tế tại hiện trường và chỉ đạo việc khắc phục hậu quả, hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân vùng bị ngập để bà con ổn định cuộc sống. Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đã được tăng cường để đắp lại những đoạn bờ bao đã bị vỡ trước khi đợt triều cường mới sẽ đến vào tối nay.

Ông Nguyễn Khánh Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tỉnh Bình Dương, cho biết: “Trước mắt, chúng tôi khắc phục bằng cách đắp lại những đoạn bị vỡ và gia cố lại những đoạn bị sạt lở trước khi nước thủy triều đạt đỉnh. Nếu về lâu dài, Sở Nông nghiệp cũng đang nâng cấp bờ rạch cao bằng bờ sông Sài Gòn theo chủ trương của UBND Tỉnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên