Vỡ kênh dẫn dòng thủy điện Sêrêpốk 4A gây ngập nặng

VOV.VN - Thủy điện Sêrêpốk 4 đã cho xả van kênh dẫn nước ở điểm cuối kênh để nước trả lại sông Sêrêpốk khắc phục sự cố.

Lúc 15 giờ chiều nay (29/9),  kênh dẫn dòng thủy điện Sêrêpốk 4A (đoạn qua buôn Yang Bông, xã Ea Huar (Buôn Đôn, Đắk Lắk) bị vỡ một đoạn khoảng 10 mét cả hai bên bờ khiến hàng chục ha hoa màu của người dân bị ngập nước.

Về sự việc vỡ kênh, ông Đỗ Huy Thế, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần Buôn Đôn (chủ đầu tư dự án thủy điện Sêrêpốk 4A) cho biết, do lượng mưa mấy ngày nay rất lớn khiến đê quai ngăn nước chảy từ cửa xả thủy điện Sêrêpốk 4 vào kênh dẫn nước bị vỡ khiến nước chảy vào dòng kênh rất lớn, trong khi đó van xả nước cuối dòng kênh vẫn đóng.

Công tác hàn khẩu đang được tiến hành.

Việc nước bất ngờ chảy vào kênh đã làm cho đoạn bờ kênh bị vỡ và nước tràn vào ruộng lúa của người dân. Ngay sau đó, công ty đã cho xả van kênh dẫn nước ở điểm cuối kênh để nước trả lại sông Sêrêpốk để khắc phục sự cố.

Nhà ở của người dân bị cách ly vì nước tràn.

Sự việc vỡ kênh dẫn dòng thủy điện Sêrêpốk 4A khiến nhiều người dân trong khu vực hoang mang lo lắng. Anh Nguyễn Đỗ Quang ở xã Ea Hoa, huyện Buôn Đôn cho biết, vỡ kênh làm nước tràn cả vào khu vực buôn Yang Pông làm hư hại nhiều hoa màu, nhưng rất khó thoát đi vì đó là vùng trũng, cần phải có phương tiện đào đường thoát nước.

Năm ngoái công trình thủy điện Sêrêpốk 4A cũng đã phải đền bù một số thiệt hại của người dân vì đường kênh dẫn nước. Đặc biệt là đê kênh dẫn nước ngăn cản việc tiêu thoát của nước mưa khiến rẫy của bà con không sản xuất được”.

Nước làm ngập nhiều ha lúa và hoa màu của người dân.

Ông Dương Văn Sanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết, UBND huyện đã huy động lực lượng Công an, quân đội đến hiện trường cùng đơn vị thi công để xử lý  tình huống và sẵn sàng các công tác ừng cứu khi có diễn biến bất thường xảy ra.

“Huyện đã huy động lực lượng cả quân đội ở địa phương cũng như tất cả phòng ban liên quan đến khắc phục, giúp dân tháo gỡ những khó khăn, nếu sự cố xảy ra thì sẵn sàng ứng cứu kịp thời tránh thiệt hại lớn. Còn sang mai thì chúng tôi sẽ tiến hành thống kê những thiệt hại để hỗ trợ giúp dân và tập trung khắc phục”, ông Sanh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện
Vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện

VOV.VN -Do thiếu không khí, hầm có độ dốc cao nên lực lượng cứu hộ chỉ vào sâu được khoảng 400m so với 1.706m đường hầm.

Vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện

Vẫn chưa tìm thấy nạn nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện

VOV.VN -Do thiếu không khí, hầm có độ dốc cao nên lực lượng cứu hộ chỉ vào sâu được khoảng 400m so với 1.706m đường hầm.

Tìm thấy thi thể Phó Giám đốc thủy điện bị lũ cuốn
Tìm thấy thi thể Phó Giám đốc thủy điện bị lũ cuốn

VOV.VN -Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách chỗ bị cuốn trôi khoảng 1.500 m

Tìm thấy thi thể Phó Giám đốc thủy điện bị lũ cuốn

Tìm thấy thi thể Phó Giám đốc thủy điện bị lũ cuốn

VOV.VN -Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách chỗ bị cuốn trôi khoảng 1.500 m

14 hộ dân cuối cùng chuyển khỏi lòng hồ thủy điện Đakdrinh
14 hộ dân cuối cùng chuyển khỏi lòng hồ thủy điện Đakdrinh

VOV.VN -Đến nay, huyện Sơn Tây đã cơ bản hoàn tất công tác di dời 174 hộ dân ra khỏi khu vực lòng hồ thủy điện Đakdrinh

14 hộ dân cuối cùng chuyển khỏi lòng hồ thủy điện Đakdrinh

14 hộ dân cuối cùng chuyển khỏi lòng hồ thủy điện Đakdrinh

VOV.VN -Đến nay, huyện Sơn Tây đã cơ bản hoàn tất công tác di dời 174 hộ dân ra khỏi khu vực lòng hồ thủy điện Đakdrinh

Triển khai đền bù thiệt hại vụ vỡ đập thủy điện ở Gia Lai
Triển khai đền bù thiệt hại vụ vỡ đập thủy điện ở Gia Lai

VOV.VN - Vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 gây thiệt hại hơn 1,7 tỷ đồng cho 143 hộ dân thuộc 7 thôn làng của huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Triển khai đền bù thiệt hại vụ vỡ đập thủy điện ở Gia Lai

Triển khai đền bù thiệt hại vụ vỡ đập thủy điện ở Gia Lai

VOV.VN - Vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 gây thiệt hại hơn 1,7 tỷ đồng cho 143 hộ dân thuộc 7 thôn làng của huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.