Vụ 5 người chết cháy: Nguyên nhân có thể do chập điện

VOV.VN -Vụ cháy không lớn nhưng hậu quả để lại hết sức nghiêm trọng do căn nhà thiết kế không có lối thoát

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường


Chiều ngày 23/12, đại tá Võ Văn Sáng – Giám  đốc Sở Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy nghiêm trọng khiến 5 người tử vong có thể là do chập điện.

Như VOV Online, vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 22/12, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 248 (đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) khiến 5 nạn nhân bị thiệt mạng.

Các nạn nhân gồm: ông Trần Văn Bê (84 tuổi), bà Trần Thị Thảo (83 tuổi, vợ ông Bê), chị Trần Thị Tuyến (42 tuổi), cháu Trần Ngọc Ánh Tuyết (6 tuổi con của chị Tuyến) và nữ y tá Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, Vĩnh Cửu) đến châm cứu cho vợ chồng ông Bê.

Trước những thông tin cho rằng lực lượng chữa cháy không kịp thời có mặt tại hiện trường để triển khai dập lửa, giải cứu người bị nạn, đại tá Võ Văn Sáng cho biết, khi ông có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chữa cháy cũng nghe thấy người dân phản ánh. Tuy nhiên những điều đó là không chính xác.

Qua kiểm tra nhật ký điện thoại, đại tá Sáng cho biết, vào lúc 19 giờ 21 phút Sở Cảnh sát PCCC nhận được thông tin báo cháy nhà. Ngay lập tức Sở PCCC điều động 2 xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường để triển khai dập lửa, xe đi đầu cách xe thứ hai 5 phút.

Khoảng 10 phút sau thì lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường. Xe cứu hỏa đầu tiên là loại nhỏ nên khi dùng 2 vòi rồng xịt nước thì chỉ được 3 phút. Ngay sau đó xe thứ hai cũng đã tới và mới nhận được thông tin trong căn nhà cháy có nhiều người mắc kẹt. Vì vậy, Sở PCCC nhanh chóng điều động thêm 5 xe chữa cháy và một xe cứu thương.

Khi đến nơi thì lửa đã bao trùm cả căn nhà nên lực lượng chữa cháy phải phá tường bên hông để tiếp cận. Vào bên trong đã có 4 người tử vong ở phía sau nhà lầu trệt, còn một người thoi thóp thở nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên chưa đến bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong.

“Vụ cháy không lớn nhưng hậu quả để lại hết sức nghiêm trọng. Căn nhà thiết kế không có lối thoát bên cạnh đó trong nhà quá nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khiến các nạn nhân tử vong”, đại tá Sáng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy khiến 5 người chết: Nghi vấn do chập điện
Vụ cháy khiến 5 người chết: Nghi vấn do chập điện

VOV.VN -Theo anh Trần Mạnh Hùng Phong, chủ ngôi nhà, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn có thể do chập điện.

Vụ cháy khiến 5 người chết: Nghi vấn do chập điện

Vụ cháy khiến 5 người chết: Nghi vấn do chập điện

VOV.VN -Theo anh Trần Mạnh Hùng Phong, chủ ngôi nhà, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn có thể do chập điện.

Điều tra vụ cháy thảm khốc làm 5 người chết
Điều tra vụ cháy thảm khốc làm 5 người chết

VOV.VN -Vụ cháy thảm khốc trong đêm làm 5 người, trong đó 4 người trong một gia đình thiệt mạng  khiến người dân hết sức bàng hoàng.

Điều tra vụ cháy thảm khốc làm 5 người chết

Điều tra vụ cháy thảm khốc làm 5 người chết

VOV.VN -Vụ cháy thảm khốc trong đêm làm 5 người, trong đó 4 người trong một gia đình thiệt mạng  khiến người dân hết sức bàng hoàng.

Đồng Nai hỗ trợ gia đình 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy
Đồng Nai hỗ trợ gia đình 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy

VOV.VN - UBND TP Biên Hoà hỗ trợ cho mỗi gia đình có người tử nạn 6 triệu đồng và gia đình có 4 người tử nạn, mỗi người 4,5 triệu đồng.

Đồng Nai hỗ trợ gia đình 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy

Đồng Nai hỗ trợ gia đình 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy

VOV.VN - UBND TP Biên Hoà hỗ trợ cho mỗi gia đình có người tử nạn 6 triệu đồng và gia đình có 4 người tử nạn, mỗi người 4,5 triệu đồng.