Vụ cải tạo thao trường làm mất mồ mả: Dân đề nghị làm rõ

VOV.VN - Người dân Đà Nẵng đề nghị thành phố làm rõ mộ có bị mất trong quá trình cải tạo thao trường hay không?

Về vụ việc cải tạo thao trường làm ảnh hưởng đến mồ mả khu Âm linh tại khu vực kho 55, Cục Kỹ Thuật, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thuộc phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, sáng nay (18/6), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị tiếp xúc với nhân dân thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và UBND thành phố Đà Nẵng về hướng xử lý vụ việc.

10 ngôi mộ được phát lộ trong quá trình san ủi đất tại khu Âm Linh mới được qui tập

Kết luận vụ việc liên quan đến mồ mả của người dân do Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 và ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ký nêu rõ, sau thời gian khảo sát thực địa và đối chiếu với bản đồ hiện trạng do Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cung cấp trước khi san ủi mặt bằng và các tài liệu liên quan cho thấy: Việc một số cơ quan báo chí đưa tin mất 400 ngôi mộ ở khu vực này là chưa có cơ sở.

Đối với các hộ dân báo mất mộ, khi xác định vị trí mộ tại thực địa, đối chiếu lên bản đồ hiện trạng trước khi san ủi đều nằm trong ụ chắn chống nổ chuyền của kho K55 và sân bê tông trước kho nên không có cơ sở xác định là có mộ. 

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất giao các đơn vị, sở ngành chức năng phối hợp xác định ranh giới khu vực miếu âm linh và khu vực nghi có mộ âm linh, quy hoạch mới một con đường, lối đi riêng đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến công trình và phù hợp với qui hoạch tại khu vực, tạo thuận lợi cho người dân khi vào thăm viếng mộ; đồng thời cho phép trùng tu Miếu Âm linh và giữ nguyên khu vực nghi có mộ âm linh trong phạm vi 2.100 m2.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra thực tế tại hiện trường khu âm linh làng Nghi An, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Công ty TNHH Tiến Thanh tiến hành xây bờ kè chống sạt lở khu vực mộ Âm linh. Sở Văn hóa Thể  Thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng nghiên cứu lập phương án và có kế hoạch tôn tạo khu vực miếu âm linh.

Đại tá Phan Văn Hạng, Phó Chủ nhiệm Cục Chính trị, Quân khu 5 cho biết: “Chúng tôi sẽ đề nghị thành phố nghiên cứu hỗ trợ việc di dời. Công ty Tiến Thanh sẽ phối hợp với Hòa Phát để có kế hoạch hỗ trợ cho các gia đình này. 38 mộ mất vì xúc đi phải đền bù. Còn việc cưa cây, UBND thành phố đã giao cho quận Cẩm Lệ, sẽ khảo sát thiết kế và xây dựng ở đây”.

Tại buổi tiếp xúc, đa số ý kiến của người dân đồng tình với phương án trùng tu miếu Âm Linh và giữ nguyên khu vực có mộ âm linh. Tuy nhiên, bà con đề nghị tiếp tục làm rõ mộ của dân có bị mất trong quá trình cải tạo thao trường hay không? Người dân mong muốn chính quyền thành phố và Quân khu 5 xây một ngôi mộ tập thể tưởng niệm để bà còn đến chăm sóc hương khói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Cải tạo thao trường ảnh hưởng đến hàng ngàn ngôi mộ?
Đà Nẵng: Cải tạo thao trường ảnh hưởng đến hàng ngàn ngôi mộ?

VOV.VN- Khu vực mà Công ty TNHH Tiến Thanh khai thác đất là khu âm linh làng Nghi An hiện có tới hàng ngàn ngôi mộ.

Đà Nẵng: Cải tạo thao trường ảnh hưởng đến hàng ngàn ngôi mộ?

Đà Nẵng: Cải tạo thao trường ảnh hưởng đến hàng ngàn ngôi mộ?

VOV.VN- Khu vực mà Công ty TNHH Tiến Thanh khai thác đất là khu âm linh làng Nghi An hiện có tới hàng ngàn ngôi mộ.

Thi công ẩu làm hư hại, thất lạc mồ mả của người dân
Thi công ẩu làm hư hại, thất lạc mồ mả của người dân

VOV.VN - Có hơn 10 ngôi mộ đắp bằng đất, không có bia mộ nhưng đã bị Công ty xây dựng Thành Đạt tự ý san lấp mặt bằng, làm thay đổi hiện trạng mồ mả.

Thi công ẩu làm hư hại, thất lạc mồ mả của người dân

Thi công ẩu làm hư hại, thất lạc mồ mả của người dân

VOV.VN - Có hơn 10 ngôi mộ đắp bằng đất, không có bia mộ nhưng đã bị Công ty xây dựng Thành Đạt tự ý san lấp mặt bằng, làm thay đổi hiện trạng mồ mả.