Vụ lật xe ở Lào: Còn 1 nạn nhân phải thở máy

(VOV) -Các nạn nhân chữa trị ở Nghệ An đã xuất viện, chỉ còn nạn nhân Lò Thị Dăn phải thở bằng máy oxy.

Liên quan đến vụ lật xe tại Lạc Xao, tỉnh Bolykhamxay (Lào) chở đoàn khách du lịch từ Sơn La và Hà Nội đi tour Lào - Thái, đến sáng 22/4, các nạn nhân đã xuất viện, chỉ còn nạn nhân Lò Thị Dăn (58 tuổi, Sơn La) phải thở bằng máy oxy. Lái xe tên là Lê Khắc Xuân (37 tuổi) vẫn đang được các lực lượng chức năng phía Lào tạm giữ để điều tra.

Như đã đưa tin, vào khoảng 14h ngày 20/4, chiếc xe lữ hành mang biển số Lào UN-2343 xuất phát từ TP Vinh đi du lịch tour Lào - Thái Lan chở 36 người, gồm 16 người trong 8 gia đình trú tại tỉnh Sơn La và 20 người trú tại Hà Nội, Quảng Ninh.

Sau khi đoàn dừng lại ăn cơm trưa ở thị trấn Lạc Xao, đoàn tiếp tục hành trình và đi được khoảng 20km thì chiếc xe gặp nạn, làm 3 người tử vong tại chỗ, 33 người bị thương.

Bà Dăn đang được điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Đồn Biên phòng cửa khầu Cầu Treo (Hà Tĩnh) đã khẩn trương phối hợp với lực lượng chức năng của Lào xác minh danh tính các nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương, khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Chiều tối 20/4, toàn bộ số người bị thương đã được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Nghệ An cấp cứu. Riêng 3 nạn nhân thiệt mạng đã được đưa về quê mai táng là: Ông Nguyễn Hữu Chư (72 tuổi, trú tại Hà Nội), ông Nguyễn Hồng Kiểm (74 tuổi, trú tại Quảng Ninh), bà Phùng Thị Xuân Oanh (69 tuổi, trú tại Hà Nội).

Sáng 22/4, Bác sỹ Tôn Thất Hậu - Phó Giám đốc - Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, những người nhập viện đều bị đa chấn thương ở vùng đầu, ngực, một số người bị gãy chân tay, xương sườn…Sau khi được cấp cứu tại các khoa khác nhau trong bệnh viện, cơ bản các nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm.

Trong số 25 người được cấp cứu tại bệnh viện thì 24 bệnh nhân đã xuất viện và được người thân chuyển ra Hà Nội để tiện chăm sóc. Hiện còn một nạn nhân là bà Lò Thị Dăn (58 tuổi, ở Sơn La) bị chấn thương ngực, dập phổi đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực.

Bác sĩ Vũ Ngọc Lân - Trưởng khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết thêm, bệnh nhân Dăn tuy đã qua tình trạng nguy kịch nhưng hiện đang phải thở bằng máy oxy.

Tại khoa hồi sức tích cực, chị Kiều Thị Nhàn - con dâu bà Dăn cho biết: “Bố mẹ tôi và mấy người quen đi du lịch tuor Lào - Thái Lan nhưng không ngờ vừa mới đi đến Lào đã gặp nạn. Bố tôi bị gãy tay và đã được người thân đưa về nhà để tiện chăm sóc, còn mẹ thì vẫn còn hôn mê, phải thở bằng máy oxy và đang được các bác sĩ theo dõi”.

Trước đó, chiều ngày 21/4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đại diện Sở GTVT tỉnh Nghệ An đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm, chia sẻ với gia đình có người thiệt mạng và thăm hỏi tặng quà những người bị thương.

Được biết, đoàn khách du lịch đi tuor Lào - Thái 7 ngày đêm với chi phí 9,6 triệu đồng/người. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, công ty lữ hành cũng đã động viên thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân thiệt mạng và bị thương.

Theo lời kể các nạn nhân trong vụ lật xe, sau khi ăn cơm trưa ở thị trấn Lạc Xao, chiếc xe này thay tài xế. Người mới thay lái xe rất ẩu. Khi xe đi quá nhanh, các hành khách đã yêu cầu đi chậm lại cho an toàn nhưng người này vẫn không giảm tốc độ.

Vụ tai nạn xảy ra khi xe lao xuống dốc vượt cầu Nậm Khiêu, trên cung đường thuộc địa bàn bản Kuanchan và bản Pungpatao, huyện Khăm-Cợt, tỉnh Bolykhamxay, cách thị trấn Lạc Xao khoảng 20km và cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 50km.

Người dân địa phương cho biết, đây là đoạn đường nguy hiểm thường xảy ra tai nạn, bởi khúc cua qua eo núi, lại xuống dốc và gặp ngay cầu bắc qua suối Nậm Khiêu. Cách đây 5 ngày, vào dịp Tết cổ truyền của Lào cũng đã xảy ra tai nạn giữa xe máy và ô tô, khiến người đi xe máy chết tại chỗ.

Ông Thongsom Bavikham - Chủ tịch huyện Khăm-Cợt cho biết, ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an, quân sự huyện, bệnh viện huyện Khăm-Cợt đến cứu hộ, cấp cứu và đưa về bệnh viện huyện Khăm-Cợt những người bị thương; đồng thời thông báo với các đơn vị liên quan của Việt Nam, như Biên phòng cửa khẩu và Quân khu 4; cùng các lực lượng và ban ngành liên quan tỉnh Bolykhamxay chuyển người bị nạn về Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cứu chữa.

Được biết, chiếc xe mang biển số Lào UN - 2343 nhưng chủ xe là người Việt Nam. Chiếc xe gây tai nạn hiện đã được đưa về huyện đội Khăm-Cợt để tiếp tục xử lý theo pháp luật của Lào. Lái xe tên là Lê Khắc Xuân (37 tuổi) vẫn đang được các lực lượng chức năng phía Lào tạm giữ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ lật xe ở Lào: Nhiều nạn nhân đã ổn định và ra viện
Vụ lật xe ở Lào: Nhiều nạn nhân đã ổn định và ra viện

(VOV) -Hầu hết các nạn nhân bị thương trong số 36 nạn nhân đến chiều nay (21/4) đã ổn định sức khỏe và ra viện.

Vụ lật xe ở Lào: Nhiều nạn nhân đã ổn định và ra viện

Vụ lật xe ở Lào: Nhiều nạn nhân đã ổn định và ra viện

(VOV) -Hầu hết các nạn nhân bị thương trong số 36 nạn nhân đến chiều nay (21/4) đã ổn định sức khỏe và ra viện.

Tin thêm vụ lật xe ở Lào: Lái xe đang bị phía Lào tạm giữ
Tin thêm vụ lật xe ở Lào: Lái xe đang bị phía Lào tạm giữ

(VOV) -Ông Thongsom Bavikham xác nhận, chiếc xe tai nạn chở 40 người, làm chết 3 người, 26 người bị thương.

Tin thêm vụ lật xe ở Lào: Lái xe đang bị phía Lào tạm giữ

Tin thêm vụ lật xe ở Lào: Lái xe đang bị phía Lào tạm giữ

(VOV) -Ông Thongsom Bavikham xác nhận, chiếc xe tai nạn chở 40 người, làm chết 3 người, 26 người bị thương.

Danh sách nạn nhân vụ lật xe tại Lào
Danh sách nạn nhân vụ lật xe tại Lào

Vụ tại nạn đã làm 3 người tử vong tại chỗ, 33 người bị thương trong đó có 8 người đã được xuất viện

Danh sách nạn nhân vụ lật xe tại Lào

Danh sách nạn nhân vụ lật xe tại Lào

Vụ tại nạn đã làm 3 người tử vong tại chỗ, 33 người bị thương trong đó có 8 người đã được xuất viện